Hà Giang: Cửa khẩu Thanh Thủy trở thành cửa khẩu quốc tế

Tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đã tổ chức công bố cặp Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Việt Nam) và Thiên Bảo (Trung Quốc) thành cửa khẩu quốc tế.
Cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang). (Nguồn: sct.hagiang.gov.vn)

Ngày 19/12 tại cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang (Việt Nam) phối hợp với Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tổ chức công bố cặp Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Việt Nam) và Thiên Bảo (Trung Quốc) từ cửa khẩu quốc gia trở thành cửa khẩu quốc tế.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang từ Cửa khẩu Quốc gia lên cửa khẩu Quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cho biết, cửa khẩu Thanh Thủy và Thiên Bảo được nâng cấp lên thành cửa khẩu quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của hai địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu và hợp tác giữa hai quốc gia và kết nối với các nước khu vực kinh tế ASEAN trên tất cả các lĩnh vực.

Cặp cửa khẩu song phương Thanh Thủy và Thiên Bảo là cặp cửa khẩu đầu tiên được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế kể từ khi hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền Việt-Trung.

Đây không chỉ là sự kiện quan trọng của tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), mà còn là sự kiện quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cũng lưu ý, tỉnh Hà Giang cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục thông quan; có cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích thúc đẩy tăng trưởng nhanh kinh tế biên mậu; thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư…đồng thời, xây dựng cặp cửa khẩu này trở thành cặp cửa khẩu kiểu mẫu và ngày càng phát triển phồn thịnh.

Theo ông Đàm Văn Bông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Việt Nam và Trung Quốc sông núi nối liền. Nhân dân hai nước có truyền thống quan hệ hữu nghị lâu đời, quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và thúc đẩy.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước hai nước về phát triển kinh tế vùng biên giới, cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy và Thiên Bảo chính thức được khai thông từ tháng 6/1993. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay cặp cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy-Thiên Bảo đã được Chính phủ Việt Nam công nhận tại Quyết định số 556/QĐ-TTg ngày 18/4/2014, về việc nâng cấp cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Thụ Huân, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã nhấn mạmh: Cặp cửa khẩu song phương Thiên Bảo (Trung Quốc) và Thanh Thủy (Việt Nam) được nâng lên thành Cửa khẩu Quốc tế sẽ góp phần mở ra cơ hội hợp tác mới cho các tỉnh biên giới hai nước nói chung, qua đó cùng nhau nỗ lực phấn đấu xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông, ngay sau lễ công bố, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cửa khẩu như chợ Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, chợ vùng biên, những công trình công cộng trên địa bàn thông qua các hình thức góp vốn liên doanh, BOT, BT… đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục