Hà Giang đầu tư phát triển vùng sản xuất rau, hoa

Xã Quyết Tiến (Quản Bạ, Hà Giang) đặt mục tiêu phát triển vùng sản xuất rau, hoa tập trung, mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân.
Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (Hà Giang) đặt ra mục tiêu phát triển vùng sản xuất rau, hoa trở thành vùng sản xuất hàng hóa tậptrung, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Với1.300ha đất nông nghiệp, diện tích chuyên canh rau, hoa ở xã Quyết Tiến hiện mới chỉcó 50ha nhưng đã tạo ra giá trị kinh tế lớn, góp phần quan trọng cho sự pháttriển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước, mấychục hộ dân ở huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc rời quê hương lên khai hoang lậpnghiệp ở thôn Vĩnh Tiến (xã Quyết Tiến) bởi ở đây có điều kiện khí hậu, chất đấtở Vĩnh Tiến thuận lợi để trồng các loại rau, hoa nhanh cho thu hoạch, giá trịkinh tế cao.

Thay vì trồng ngô, lúa, các hộ dân này quyết tâm chuyển hướng sangtrồng các loại rau, hoa. Từ đó đến nay, người dân Vĩnh Tiến vẫn giữ được nghềtrồng rau, hoa tươi.

Cả thôn hiện có trên 60 hộ nhưng tổng diện tích đất canh tác chỉcó 4ha. Những vườn rau, hoa của thôn Vĩnh Tiến quanh năm bốn mùa hoa trái tốt tươi, cung cấpđầy đủ rau xanh, hoa tươi cho người dân thành phố Hà Giang và nhiều địa phươngtrong tỉnh.

Các loại rau xanh như su hào, cải bắp, cải xanh, cà chua, khoai tây,rau thơm; các loài hoa tươi như hoa ly, hoa hồng nhung, hoa cúc, hoa violet...từ Vĩnh Tiến đã tỏa đi khắp các vùng trong tỉnh.

Bên cạnh đó, người dân thônVĩnh Tiến luôn chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống raumới vào trồng.

Nghề trồng rau, hoa đã mang lại cho người dân Vĩnh Tiến cuộc sốngkhá giả, các hộ trồng rau, hoa có thu nhập vài chục triệu đồng một năm.

Nhậnthấy người dân Vĩnh Tiến trồng rau, hoa có hiệu quả, thời gian quay vòng nhanh,dần dần người dân địa phương cũng mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu, đưa cây rau vàosản xuất nông nghiệp. Đến nay, nhiều hộ dân ở các thôn khác trong xã đã mạnh dạnchuyển từ trồng ngô sang trồng rau.

Một số hộ dân đã tập hợp nhau lại thành lậphợp tác xã chuyên trồng rau, hoa mang tên 20/10. Hợp tác xã 20/10 hiện có 17 xãviên, được thành lập trên cơ sở tự nguyện với mục tiêu phát triển các loại rau,hoa, kể cả rau hoa trái vụ chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trườngtrong huyện và thành phố Hà Giang. Bình quân mỗi hộ xã viên thu nhập hàng nămkhoảng 35-40 triệu đồng từ trồng rau, hoa...

Với hiệu quả kinh tế đạt được từtrồng rau, hoa, diện tích canh tác của xã liên tục tăng, hiện nay tổng diện tíchtrồng rau, hoa quay vòng đạt khoảng 500ha, tập trung ở bảy thôn nằm dọc Quốc lộ4C như Nậm Lương, Lùng Thàng, Đông Tinh, Tấn Tiến, Bó Lách...

Ông Lệnh Thế Hội,Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quản Bạ (Hà Giang) cho biết vùng đất QuyếtTiến hội tụ rất nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển vùng rau, hoa chất lượngcao nhưng thực sự vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Nguyên nhân mộtphần do hệ thống dịch vụ nông nghiệp của xã chưa phát triển, hoạt động chủ yếuvẫn mang tính tự phát, chạy theo xu hướng thị trường, chưa có chiến lược cụ thể,chưa quy hoạch được thành từng vùng, nên chưa thể phát triển bền vững.

Trước thựctrạng trên, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã phê duyệt quy hoạch tổngthể phát triển vùng rau, hoa xã Quyết Tiến trở thành vùng hàng hóa có diện tíchcanh tác rộng trên 150ha, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong vàngoài tỉnh, từng bước tiến tới xuất khẩu ra nước ngoài.

Mục tiêu đề ra là xâydựng vùng sản xuất rau, hoa xã Quyết Tiến trở thành vùng sản xuất hàng hóa tậptrung, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, từng bước nâng caothu nhập, phấn đấu đến hết năm 2012 sản phẩm rau, hoa các loại đạt trên 1.000tấn; diện tích canh tác đạt 150 triệu đồng/ha đối với cây rau và 200 triệuđồng/ha/năm đối với cây hoa.

Quy hoạch này sẽ tạo điều kiện cho sự ra đời củacánh đồng trồng rau, hoa chất lượng cao đạt 150-200 triệu đồng/ha. Nếu đạt đượcmục tiêu, đây thực sự là kỳ tích trong sản xuất nông nghiệp ở một tỉnh miền núiđầy khó khăn như Hà Giang./.

Lê Việt Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.