Hà Lan khẳng định sớm tổ chức bầu cử bất thường

Thủ tướng tạm quyền Dick Schoof khẳng định nhiều thành viên Quốc hội Hà Lan ủng hộ bầu cử bất thường đồng thời cho biết chính phủ lâm thời sẽ sớm ấn định ngày.

Thủ tướng tạm quyền Hà Lan Dick Schoof. (Nguồn: AFP)
Thủ tướng tạm quyền Hà Lan Dick Schoof. (Nguồn: AFP)

Ngày 4/6, Thủ tướng tạm quyền Hà Lan Dick Schoof thông báo nước này sẽ nhanh chóng tiến hành bầu cử.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi ông giải tán chính phủ bởi việc đảng Tự do (PVV) theo đường lối cực hữu rút khỏi liên minh cầm quyền 4 đảng.

Trong một phát biểu, Thủ tướng tạm quyền Schoof khẳng định nhiều thành viên Quốc hội Hà Lan ủng hộ bầu cử bất thường đồng thời cho biết chính phủ lâm thời sẽ sớm ấn định ngày.

Theo các chu kỳ bầu cử trước đây của Hà Lan, giới phân tích dự báo cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra sau tháng 10.

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại Quốc hội, ông Schoof đã kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ các quyết định chính sách quan trọng liên quan đến hỗ trợ quân sự cho Ukraine, chi tiêu quốc phòng, chi phí sinh hoạt, nhà ở, di cư và thuế quan, nhấn mạnh Hà Lan cũng như cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với những thách thức lớn, và hơn bao giờ hết, cần phải quyết đoán để đảm bảo an ninh, khả năng phục hồi và nền kinh tế trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Trước đó, ông Geert Wilders, nhà sáng lập kiêm lãnh đạo đảng Tự do (PVV) theo đường lối cực hữu, đã quyết định rời khỏi liên minh cầm quyền gồm 4 đảng vì bất đồng liên quan đến vấn đề người di cư.

Việc PVV rời liên minh cầm quyền đánh dấu giai đoạn mới của bất ổn chính trị cho nền kinh tế lớn thứ 5 của Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh các đảng cực hữu đang mở rộng sự ảnh hưởng trên khắp châu lục.

Cuộc khủng hoảng mới nhất xảy ra với chính quyền Hà Lan vài tuần trước khi nước này dự kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 24-25/6 tại La Haye.

Trong một tuyên bố ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans khẳng định duy trì các cam kết trong chính sách đối ngoại và an ninh.

Ông cho biết thêm Hà Lan sẽ cam kết một gói hỗ trợ hàng hải cho Ukraine trị giá 400 triệu euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.