Hà Lan: "Thiên đường" hoa tulip lớn nhất thế giới mở cửa đón du khách

Vườn tulip có từ thế kỷ XV tại Công viên Keukenhof, Hà Lan, đã mở cửa đón du khách từ khắp nơi trên thế giới đến thưởng ngoạn vẻ đẹp rực rỡ của 7 triệu bông hoa tulip và hàng trăm loài hoa khác.

Hàng triệu bông hoa tulip rực rỡ đủ màu khoe sắc tại vườn Keukenhof. (Nguồn: Keukenhof)
Hàng triệu bông hoa tulip rực rỡ đủ màu khoe sắc tại vườn Keukenhof. (Nguồn: Keukenhof)

Ngày 21/3, vườn hoa tulip lớn nhất thế giới tại Công viên Keukenhof, Hà Lan, đã mở cửa đón công chúng tới thưởng ngoạn sắc màu rực rỡ của hàng triệu bông hoa tulip cũng như các loài hoa khác.

Năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 75 năm vườn hoa tulip Keukenhof được thành lập, dự kiến sẽ tiếp đón hàng trăm nghìn du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới tới tham quan.

Vào năm ngoái, vườn Keukenhof đã thu hút 1,4 triệu lượt khách ghé thăm và trở thành một trong những địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới.

Không giống với những năm trước, năm nay vườn Keukenhof không tổ chức theo một chủ đề cụ thể nào. Tuy nhiên, các buổi trình diễn hoa trong Keukenhof 2024 sẽ có chủ đề riêng.

coi xay gio.jpg
Cối xay gió trong khuôn viên vườn Keukenhof có niên đại từ năm 1892. (Nguồn: Keukenhof)

Một trong những điểm nhấn nổi bật của năm nay là vườn sẽ giới thiệu tới công chúng hoa tulip vàng King Charles lll, được đặt theo tên của Vua Charles III –như một cách nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa Hà Lan và Anh.

Ngoài ra, công chúng cũng được thưởng thức một vở nhạc kịch hoành tráng kỷ niệm 75 năm Keukenhof với sự góp mặt của ca sỹ opera người Hà Lan Laetitia Gerards.

Vườn Keukenhof, còn được gọi là Khu vườn châu Âu, được ghi nhận là một trong những vườn hoa lớn nhất thế giới.

Với khuôn viên rộng lớn, khoảng 32ha, vườn Keukenhof là “ngôi nhà chung” của hơn 7 triệu bông hoa tulip và hơn 100 loài hoa khác.

Đặc biệt, vườn Keukenhof trưng bày 5 không gian theo tên các vị vua và nữ hoàng từng trị vì Hà Lan là Oranje Nassau, Juliana, Wilhelmina, Willem Alexander và Beatrix.

Vào dịp Lễ hội hoa tulip hàng năm, các luống hoa được đồng bộ hóa để đảm bảo hoa nở liên tục trong suốt thời gian công viên mở cửa. Du khách sẽ được chứng kiến cảnh sắc vườn hoa thay đổi theo từng tuần.

Lễ hội cũng là dịp nhà tổ chức trưng bày, giới thiệu nhiều chủng loại hoa tulip mới độc đáo.

hoa tulip1.jpg
Vườn Keukenhof rộng 32ha, là “ngôi nhà chung” của hơn 7 triệu bông hoa tulip và hơn 100 loài hoa khác. (Nguồn: Keukenhof)

Vườn Keukenhof, tọa lạc tại thị trấn Lisse, phía Nam thủ đô Amsterdam, được hình thành từ năm 1949 khi một nhóm các nhà trồng và xuất khẩu hoa mở khu vườn này như một địa điểm quảng bá sản phẩm.

Cùng với các du khách đến từ hơn 100 quốc gia, khu vườn cũng từng tiếp đón những thành viên các Hoàng gia một số nước châu Âu tham dự lễ khai mạc trong nhiều năm qua.

Năm nay, "thiên đường tulip" sẽ mở cửa đến ngày 12/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục