Hà Lan thiết lập một cơ sở tạm thời tiếp nhận người tị nạn

Hà Lan sẽ thiết lập tiếp nhận người tị nạn sau khi có nhiều ý kiến cho rằng Hà Lan thiếu nơi tạm trú cho những người di cư không phải là công dân Ukraine.
Hà Lan thiết lập một cơ sở tạm thời tiếp nhận người tị nạn ảnh 1Một điểm tiếp nhận người tị nạn Ukraine. (Ảnh minh họa. PAP/TTXVN)

Giới chức thành phố Utrecht của Hà Lan ngày 27/3 thông báo sẽ thiết lập một cơ sở để cung cấp 200 chỗ ở tạm thời cho những người di cư đang tìm kiếm quy chế tị nạn.

Động thái này diễn ra sau khi có nhiều ý kiến cho rằng Hà Lan thiếu nơi tạm trú cho những người di cư không phải là công dân Ukraine.

Theo một quan chức thành phố Utrecht, miền Trung Hà Lan, cơ sở mới được mở cửa vào ngày 28/3. Chính quyền thành phố đã chọn một tòa nhà trước đây được sử dụng làm sòng bạc và sẽ mở cửa trong 4 tuần.

Quan chức này cho biết thêm các điều kiện tại trung tâm dành cho người xin tị nạn vốn có hiện nay là “thảm họa” và “chen chúc."

[Australia đẩy nhanh cấp thị thực tạm trú cho người tị nạn Ukraine]

Các nhóm bảo vệ quyền con người ngày 26/3 cho biết trung tâm Ter Apel hiện nay có tới 700 người buộc phải chia sẻ không gian vốn chỉ dành cho 275 người. Nhiều lều trại tạm bợ cũng đã được thiết lập bên ngoài trung tâm này để có thêm chỗ ở cho người tị nạn.

Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ Hà Lan, cơ quan tị nạn Hà Lan, và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết có những người tị nạn còn phải ngủ trên ghế, hoặc thậm chí trên mặt đất vì thiếu giường ngủ.

Giới chức địa phương hồi tuần trước còn cho biết đang cân nhắc đóng cửa trung tâm trên. Điều này có nghĩa những người tị nạn từ Afghanistan, Yemen và Syria sẽ phải lang thang ngoài đường.

Người đứng đầu Hội Chữ thập Đỏ Hà Lan, Marieke van Schaik, kêu gọi chính phủ và các tỉnh, thành phố làm mọi thứ có thể để ngăn chặn kịch bản này.

Trong những tuần gần đây, giới chức các địa phương Hà Lan đã lập hàng chục nghìn nơi ở tạm thời cho đa số là người Ukraine rời khỏi nước này vì xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục