Hà Nội: Bác bỏ thông tin cháy xưởng hóa chất trên mạng xã hội

Công an thành phố Hà Nội, vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất gốm, chén, bát tại số 58 phố Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì), không phải như tin đồn thất thiệt là cháy kho hóa chất, nguy cơ gây hại đến sức khỏe.
Hà Nội: Bác bỏ thông tin cháy xưởng hóa chất trên mạng xã hội ảnh 1Khói từ đám cháy bốc lên cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Vào thời điểm 18 giờ 15 phút ngày 5/7, một cột khói đen đã xuất hiện trong khi đang mưa lớn tại khu vực thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Trước tình hình đó, một số người dân đã vội vàng đưa lên mạng xã hội loan tin là cháy kho hóa chất, nguy cơ gây hại đến sức khỏe.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội, thời gian trên xảy ra vụ cháy tại xưởng sản xuất gốm, chén, bát tại số 58 phố Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì), chứ không phải như tin đồn thất thiệt kể trên. 

[Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy, giải cứu 1 nam thiếu niên]

Cũng theo Công an thành phố Hà Nội, ngay sau đó, công an đã điều động 3 xe cứu hỏa thuộc Trung tâm Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn khu vực 5 (Công an thành phố Hà Nội), 2 xe chữa cháy công an huyện Thanh Trì và thêm 2 xe chi viện từ Công an quận Hoàng Mai tới hiện trường.

Ngay khi có mặt, các lực lượng chữa cháy đã tổ chức các mũi cứu hỏa tiếp cận hiện trường, khống chế ngọn lửa không để cháy lan sang các khu kho xưởng và nhà dân khác lân cận.

Đến khoảng 20 giờ 15 phút đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, sau đó lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước vào khu vực đã xảy ra cháy, nhằm giảm nhiệt chống nguy cơ cháy lan.

Thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Chi bộ Mã Phúc Hương trao đổi những công việc của thôn Làng Hản với các cán bộ của thôn. (Ảnh: Minh Tâm/Vietnam+)

Người giữ nhịp chi bộ ở vùng quê cách mạng

Từ những con đường, mương nội đồng đến việc tổ chức lại hoạt động trên địa bàn rộng 9-10km, vai trò của chi bộ được thể hiện bằng những việc gần gũi, thiết thực với đời sống hằng ngày.

Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Long Hưng (Hưng Yên). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Gốc có vững mới bền sức phát triển

Những yêu cầu mới từ thực tiễn đang đặt cán bộ cơ sở Hưng Yên trước “phép thử” về năng lực và bản lĩnh, đồng thời đòi hỏi hoàn thiện thể chế để trao quyền, tạo động lực và kiểm soát trách nhiệm.