Hà Nội coi trọng việc xây dựng quan hệ thương mại toàn diện với Đức

Hà Nội luôn coi trọng vấn đề hợp tác với các doanh nghiệp Đức, trong nhiều lĩnh vực như xử lý vấn đề ô nhiễm, cung cấp nước sạch cho người dân cũng như phát triển cơ sở hạ tầng.

Ngày 25/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với phái đoàn Kinh tế và Nghị sỹ Cộng hòa Liên bang Đức về cơ hội hợp tác đầu tư giữa Đức và Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thay mặt chính quyền và nhân dân Thủ đô gửi lời chúc đoàn có chuyến thăm và làm việc hiệu quả, cũng như khẳng định Hà Nội coi trọng việc xây dựng quan hệ thương mại toàn diện với Đức.

Ông Nguyễn Đức Chung đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Trong những năm qua, kinh tế Hà Nội tăng trưởng trung bình 7,35%.

Năm 2018, Hà Nội tăng trưởng kinh tế là 7,61%. Trong giai đoạn 2016-2020, thành phố Hà Nội tập trung vào 3 khâu đột phá bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; cải cách hành chính...

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển Hà Nội cũng gặp phải một số thách thức như vấn đề về ô nhiễm nguồn nước, không khí, ùn tắc giao thông, kết cấu đường sắt đô thị còn chưa hoàn thiện… Do đó, Hà Nội luôn coi trọng vấn đề hợp tác với các doanh nghiệp Đức, trong nhiều lĩnh vực như xử lý vấn đề ô nhiễm, cung cấp nước sạch cho người dân cũng như phát triển cơ sở hạ tầng.

[Trưởng ban Kinh tế TW tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức]

Phó Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức Wolfgang Maig cho biết đoàn đã tới thăm Trung tâm Công nghệ cao Hòa Lạc và Trường Đại học Tổng hợp. Qua đó, phái đoàn thấy được những bước phát triển cụ thể của Thủ đô Hà Nội. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp Đức rất quan tâm tới môi trường đầu tư thương mại tại Hà Nội.

Thay mặt đoàn, ông Mark Hauptmann, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất vui mừng khi chứng kiến sự phát triển kinh tế đầy ấn tượng của đất nước Việt Nam. Chúng tôi rất muốn xây dựng được một mối quan hệ đối tác kinh tế chiến lược giữa Đức và Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống mạng lưới đường sắt, số hóa, cấp thoát nước..."

“Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới đây, Hà Nội sẽ thực hiện rất nhiều công việc, những hoạt động phục vụ sự phát triển của thành phố. Và các bạn cũng có thể nhìn nhận chúng tôi với tư cách là một đối tác về kinh tế và công nghệ năng lượng. Chúng tôi cũng rất mong muốn hợp tác này với thủ đô Hà Nội,” ông Mark Hauptmann nhấn mạnh.

Hà Nội coi trọng việc xây dựng quan hệ thương mại toàn diện với Đức ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phía doanh nghiệp Đức cũng rất quan tâm đến lĩnh vực y tế bởi hiện các bệnh viện ung bướu ở Việt Nam cũng đang thiếu một số máy móc để thực hiện công tác chữa bệnh tốt nhất. Do vậy, Đức muốn hợp tác trong lĩnh vực số hóa phòng mổ, số hóa hồ sơ bệnh nhân.

Về lĩnh vực xử lý nước thải, Đức có thể cung cấp các thiết bị xử lý nước thải.

Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu rõ Nhà máy xử lý nước thải sông Đuống là dự án điển hình trong mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các doanh nghiệp Đức với Việt Nam. Đây là nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại nhất trong các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt của Hà Nội, bởi nhà máy này được thi công trong thời gian nhanh nhất và tương lai sẽ trở thành một trong những nhà máy sử dụng năng lượng sạch.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh trong thời gian tới, phía Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện cho các công ty của Đức với ba khả năng hợp tác.

Cụ thể là Hà Nội và Frankfurt dự kiến ký hợp tác hữu nghị; Hà Nội dự kiến phối hợp với Phòng công nghiệp và thương mại Frankfurt nhằm tổ chức một hội nghị xúc tiến đầu tư giữa hai thành phố. Đồng thời, Hà Nội mong muốn tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Đức tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa Đức trên địa bàn Hà Nội, qua đó, người dân và doanh nghiệp hai bên tăng cường hiểu biết và hợp tác nhiều hơn ở tất cả các lĩnh vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.