"Hà Nội đi đúng hướng trong trùng tu phố cổ"

Đánh giá về công tác bảo tồn phố cổ Hà Nội hiện nay, kiến trúc sư Giorgio Parodi cho rằng, về cơ bản Hà Nội đã đi đúng hướng.
Đánh giá về công tác bảo tồn phố cổ Hà Nội hiện nay, Chủ tịch Hội kiến trúc sưthành phố Genova (Italy) Giorgio Parodi cho rằng, về cơ bản Hà Nội đã đi đúnghướng với việc ban đầu là tôn tạo các tuyến phố, sau đó là các tòa nhà.

Ngày 21/5, tại Hà Nội đã tổ chức hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm về việc trùng tuphố cổ Genova và Hà Nội," kiến trúc sư Giorgio Parodi cho biết, dựa trên nhữngkinh nghiệm của mình, các chuyên gia Italy sẵn sàng hợp tác, đưa ra đề xuấttrong tương lai.

Kiến trúc sư Giorgio Parodi nhận xét, phố cổ Hà Nội gây ấn tượng đối với ngườinước ngoài bởi sự đa dạng, nhiều màu sắc, phố gắn với tên nghề nghiệp, sự chuyểnđộng... Việc bảo tồn phố cổ là cần thiết bởi nó là một bằng chứng lịch sử. Dođó, điều quan trọng nhất là phải bảo tồn cấu trúc tổng thể để làm nổi bật giátrị của thành phố.

Tại hội thảo, đông đảo chuyên gia Việt Nam, nước ngoài, giáo viên, sinh viên cáctrường Đại học xây dựng, Đại học kiến trúc tại Hà Nội đã chia sẻ ý kiến về bảotồn không gian phố cổ, đánh giá giá trị các công trình cổ, gìn giữ những giá trịtruyền thống...

Hội thảo do Đại sứ quán Italy tại Hà Nội tổ chức, dưới sự chủ trì của kiến trúcsư Giorgio Parodi và tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiếntrúc thành phố Hà Nội./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các em nhỏ nghe giới thiệu về nhân vật Moomin tại Chương trình. (Ảnh: TTXVN phát)

Thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Phần Lan

Tuần lễ Văn học Phần Lan không chỉ giới thiệu các tác phẩm văn học đặc sắc của Phần Lan mà còn góp phần thúc đẩy đối thoại văn hóa và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là độc giả trẻ em.