Hà Nội đón trên 118.000 lượt khách du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch

Một số điểm tham quan trên địa bàn thành phố đón lượng khách đáng kể trong dịp nghỉ Tết Dương lịch như Làng cổ Đường Lâm, Vườn thú Hà Nội, Nhà tù Hỏa Lò, đền Sóc...
Hà Nội đón trên 118.000 lượt khách du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch ảnh 1Người dân trải nghiệm phố đi bộ mới được mở rộng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 1-3/1), Thủ đô Hà Nội đón 118.451 lượt khách, trong đó khách quốc tế đến có lưu trú (khách công vụ, ngoại giao) đạt 4.451 lượt khách, khách du lịch nội địa đạt 114.000 lượt khách; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 302 tỷ đồng. Con số này tăng so với những dịp cuối tuần nhưng vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Một số điểm tham quan trên địa bàn thành phố đón lượng khách đáng kể trong dịp nghỉ Tết Dương lịch như Làng cổ Đường Lâm đón 3.200 lượt khách; Vườn thú Hà Nội 5.000 lượt; di tích Nhà tù Hỏa Lò 1.700 lượt; đền Sóc 2.500 lượt; làng sinh vật Cảnh Hồng Vân 680 lượt; Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam hơn 7.300 lượt khách…

Bên cạnh đó, ngày 31/12/2020 tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận diễn ra chương trình đếm ngược “Countdown Party 2021” thu hút đông đảo nhân dân và khách du lịch.

[Kỳ vọng du lịch Hà Nội sẽ có nhiều bước tiến mới trong năm 2021]

Đặc biệt, sáng 1/1, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sự kiện “Chào mừng đoàn khách du lịch đầu tiên đến thủ đô Hà Nội năm 2021." Đoàn gồm 20 người đến từ thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Lữ hành Hanoitourist phục vụ, được đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị, mang lại nhiều cảm xúc cho du khách.

Tại các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố như Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Phố cổ Hà Nội, Văn Miếu uốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long…, các hoạt động đón và phục vụ du khách được tổ chức chu đáo. Một số đơn vị, điểm đến có các chương trình và lễ hội chào đón Năm mới thu hút sự quan tâm của nhân dân và khách du lịch.

Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức khai trương mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu vực phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm. Các đơn vị tổ chức chương trình đếm ngược “Countdown Heineken chào mừng Năm mới 2021-Bừng sắc tân Xuân” tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám và chương trinh biểu diễn nghệ thuật “Vũ khúc ánh sáng” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nhiều hoạt động, sự kiện khác được tổ chức như “Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021” (Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam), chương trình "Vui Xuân Tân Sửu” (Bảo tàng Dân tộc học), Lễ hội Dino Kingdom (Thiên đường Bảo Sơn)...

Nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch, các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch đã áp dụng chính sách kích cầu bằng việc giảm giá phòng ngủ, giá dịch vụ từ 25-50% với nhiều combo, menu hấp dẫn; riêng khối khách sạn 4-5 sao tổ chức nhiều chương trình ca nhạc chào đón Năm mới tại nhà hàng phục vụ khách du lịch với giá ưu đãi khá hấp dẫn, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Theo báo cáo của 16/18 khách sạn được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung cho khách nhập cảnh, trong ngày 1/1, các cơ sở này đã đón và phục vụ 1.112 khách/879 phòng.

Khách nhập cảnh cách ly lưu trú tại 16/18 khách sạn chủ yếu đến từ các nước Ấn Độ, Áo, Canada, Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp, Hà Lan.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục