Hà Nội: Dự án 800 tỷ đồng tiếp tục thi công sau gần nửa năm ‘đắp chiếu’

Dự án hạ đê mở rộng đường Âu Cơ đã tiếp tục thi công sau khi phải tạm dừng từ giữa tháng 6/2023 để đảm bảo phòng chống mưa lũ năm 2023.

Hà Nội: Dự án 800 tỷ đồng tiếp tục thi công sau gần nửa năm ‘đắp chiếu’
vnp-de-au-co-1-7461.jpg
Theo kế hoạch, dự án hạ đê sông Hồng để mở rộng 3,7km đường Âu Cơ, Hà Nội hoàn thành trong năm 2021 nhưng do nhiều nguyên nhân nên vẫn dang dở vào giữa năm 2023. Do vậy, chủ đầu tư dự án đã phải đắp hoàn trả hơn 600 mét đê khi mùa mưa bão đến và dừng thi công. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-de-au-co-2-8568.jpg
Từ giữa tháng 6/2023, công trình này đã phải điều chỉnh thiết kế, thay đổi phương án thi công khi mùa bão đến, đặc biệt đối với các đoạn mặt đê đã bị hạ thấp nhưng chưa được thi công tường bê tông. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-de-au-co-3-2355.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, hiện nay các đoạn công trình tạm dừng đã tiếp tục có máy móc và công nhân thi công trở lại. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-de-au-co-4-5637.jpg
Những đoạn phải tạm dừng thi công để phòng chống bão cũng đã tiếp tục dựng khung sắt để đổ móng và tường chắn. Trước đó, một số đoạn đã hoàn thành đổ móng và tường chắn, từ số nhà 376-404 Âu Cơ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-de-au-co-5-2549.jpg
Các nhà thầu đang huy động máy móc, thiết bị, nhân công thi công 3 ca một ngày liên tục từ 7 giờ sáng đến khoảng 22 giờ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-de-au-co-6-9769.jpg
Những phần đất nền trước đây đắp lại đê trong mùa mưa bão đã và đang được vận chuyển để trả lại mặt bằng thi công. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-de-au-co-7-538.jpg
Nhân công tiếp tục làm cốt thép những đoạn đã trả lại mặt bằng để đổ móng dựng khung sắt làm tường sau gần nửa năm ‘đắp chiếu.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-de-au-co-8-2769.jpg
Người dân sinh sống quanh khu vực này vẫn cám cảnh vì công trình thi công quá lâu ảnh hưởng đến cuộc sống. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-de-au-co-9-9413.jpg
Theo kế hoạch điều chỉnh tiến độ, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2023. Tuy nhiên dự án mới được thi công trở lại và phải đào, di chuyển toàn bộ khối lượng nền đất vừa đắp trả, nên tiến độ hoàn thành dự án tiếp tục được điều chỉnh sang quý II/2024. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục