Hà Nội mở thêm nhiều tuyến buýt mới 'phủ sóng' ra ngoại thành

Hàng loạt các tuyến buýt mới sẽ được Tổng công ty Vận tải Hà Nội mở để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông.
Phương tiện xe buýt mới 30 chỗ được phía Tổng công ty Vận tải Hà Nội vận hành cho 3 tuyến buýt mới mở. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Phương tiện xe buýt mới 30 chỗ được phía Tổng công ty Vận tải Hà Nội vận hành cho 3 tuyến buýt mới mở. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Căn cứ vào các quyết định của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tiến hành vận hành, khai thác 3 tuyến xe buýt mới dự kiến từ ngày 1/4 tới đây.

Cụ thể, tuyến 114 lộ trình Bến xe Yên Nghĩa-Miếu Môn (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) có thời gian mở tuyến 5 giờ và đóng tuyến 20 giờ 30-21 giờ; cự lý tuyến 22,9km; tần suất 20-25-30phút/lượt; giá vé 7.000 đồng/lượt. Đơn vị vận hành Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội.

Tuyến 117 Hòa Lạc (Đại học FPT)-Nhổn (điểm trung chuyển Nhổn) thời gian khai thác từ 5 giờ 30-20 giờ 30; cự ly tuyến 38,2km; tần suất 20-25phút/lượt; giá vé 9.000 đồng/lượt. Đơn vị vận hành Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu.

[Những ong thợ chăm sóc ‘sức khỏe’ cho hàng nghìn xe buýt Hà Nội]

Tuyến 119 Hòa Lạc (Đại học FPT)-Bất Bạt (xã Sơn Đà, huyện Ba Vì) thời gian mở tuyến đầu Hòa Lạc từ 5 giờ 30-20 giờ 30, đầu Bất Bạt là 5 giờ-19 giờ 50; cự ly tuyến 42,3km; tần suất 20-25phút/lượt; giá vé 9.000 đồng/lượt. Đơn vị vận hành Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu.

Theo lãnh đạo Transerco, phương tiện vận hành các tuyến trên đều là xe 30 chỗ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chủ đầu tư, đơn vị thi công đặt biển cấm và rào chắn trên cao tốc Vạn Ninh- Cam Lộ tại khu vực cầu vượt Tam Hiệp, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Lắp thêm biển cảnh báo ra, vào cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ

Trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đoạn đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị dù là thời điểm công nhân, kỹ sư và máy móc đang thi công, tuy nhiên nhiều xe tải nặng, xe khách, xe con và xe máy vẫn tự ý lưu thông với tốc độ cao. Tình trạng này tiềm ẩn lớn nguy cơ mất an toàn giao thông với các phương tiện và công nhân đang thi công trên tuyến.