Hà Nội thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với tỉnh Quảng Đông

Thời gian tới, Hà Nội và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sẽ tăng cường giao lưu hợp tác về kinh tế, đầu tư, nhất là hoạt động thương mại, bao gồm cả việc tổ chức thêm các hội chợ hàng hóa xuất nhập khẩu.
Hà Nội thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với tỉnh Quảng Đông ảnh 1Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm việc với Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) Âu Dương Vệ Dân. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Ngày 27/8, tại buổi làm việc với Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Âu Dương Vệ Dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Hà Nội và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã chiếm tỷ trọng cao, tăng theo từng năm.

Tuy nhiên, với thế mạnh của mỗi địa phương, việc hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực vẫn chưa xứng với tiềm năng.

Hiện Hà Nội đang nỗ lực triển khai các nội dung hợp tác đã được lãnh đạo hai Đảng và Nhà nước thông qua.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hy vọng rằng, thời gian tới, chính quyền tỉnh Quảng Đông tiếp tục quan tâm kêu gọi các doanh nghiệp Quảng Đông và doanh nghiệp ở các tỉnh, thành khác của Trung Quốc đầu tư vào Hà Nội...

Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh Quảng Đông tạo điều kiện để thành phố Hà Nội cử cán bộ sang học tập kinh nghiệm phát triển của tỉnh Quảng Đông, đặc biệt là về xây dựng nền kinh tế quy mô lớn; nỗ lực chống ùn tắc giao thông, hạn chế phương tiện xe máy trong nội thành, vốn là những lĩnh vực Quảng Đông đã thực hiện rất thành công.

Cảm ơn vì sự đón tiếp nồng nhiệt mà Ủy ban Nhân dân thành phố dành cho đoàn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Âu Dương Vệ Dân tán thành những đề xuất, chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung.

[Tăng cường hợp tác hiệu quả với tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc]

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác thương mại giữa Hà Nội-Quảng Đông còn nhiều cơ hội to lớn, do đó đề nghị hai bên thời gian tới tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Thời gian tới, hai địa phương sẽ tăng cường giao lưu hợp tác về kinh tế, nhất là hoạt động thương mại, bao gồm cả việc tổ chức thêm các hội chợ hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đồng thời, tỉnh Quảng Đông sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp Trung Quốc tới với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao và tăng cường hợp tác trên lĩnh vực tài chính, giáo dục, y tế...

Quảng Đông là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, GDP năm 2018 của tỉnh đạt hơn 1.400 tỷ USD và là địa phương duy nhất của Trung Quốc có cơ chế hợp tác với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam.

Năm 2018, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với tỉnh Quảng Đông đạt 37,16 tỷ USD, tăng 34,2%, chiếm 25,1% tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.