Hàng trăm lượt giao dịch tại hội nghị thương mại Việt-Trung

Hàng trăm lượt giao dịch giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc đã được thực hiện tại hội nghị, đem lại nhiều cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp hai bên.
Hàng trăm lượt giao dịch tại hội nghị thương mại Việt-Trung ảnh 1Hội nghị hợp tác phát triển thương mại Việt Nam - Trung Quốc. (Ảnh: moit.gov.vn)

Đã có hàng trăm lượt giao dịch giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc đã được thực hiện tại hội nghị hợp tác phát triển thương mại Việt Nam-Trung Quốc diễn ra ngày 13/6 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Hội nghị do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) phối hợp với Sở Thương mại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đồng tổ chức, nhằm mục tiêu tăng cường hợp tác phát triển thương mại nông, lâm, thủy sản giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam và một số địa phương lân cận như tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên... (Trung Quốc).

Tham dự hội nghị còn có trên 300 đại biểu hai nước Việt Nam, Trung Quốc, trong đó phía Trung Quốc có trên 200 nhà nhập khẩu, đại diện các kênh phân phối, cơ quan quản lý chuyên ngành nông, lâm, thủy sản.

[Giao thương kết nối xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc]

Đại diện Sở Thương mại Vân Nam cho biết, đây là lần đầu tiên có một sự kiện hội nghị quy tụ số lượng rất đông các doanh nhân, nhà đầu tư của không chỉ của tỉnh Vân Nam mà còn từ các địa phương lân cận ở Trung Quốc tới tiếp xúc, giao dịch với các doanh nghiệp, đại diện các sở, ngành của Việt Nam, thể hiện mối quan tâm lớn của phía Trung Quốc tới việc thúc đẩy hợp tác kinh doanh và đầu tư với Việt Nam trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại nhấn mạnh, Bộ Công Thương Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các địa phương của Việt Nam và tỉnh Vân Nam kết nối kinh doanh hiệu quả, ổn định lâu dài, cùng phát triển bền vững.

Thời gian qua, nhiều tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp các địa phương của Việt Nam và Vân Nam đã không ngừng thực hiện các hoạt động thiết thực kết nối giao thương như giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm quy mô lớn, tham gia các đoàn khảo sát thị trường của nhau, tổ chức các chương trình giao thương để thúc đẩy các mối liên hệ hợp tác kinh doanh...

Nhân dịp hội nghị, đại diện các tỉnh Lào Cai và Hà Giang đã đề nghị tới các cơ quan chức năng Trung Quốc cùng hợp tác quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của hai bên, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: thương mại, đầu tư, logistics qua biên giới và tiện lợi hóa thông quan...

Theo Bộ Công Thương, các doanh nghiệp Việt Nam đã mang tới giao thương tại hội nghị nhiều sản phẩm chất lượng tốt, bao bì đẹp, giá cả cạnh tranh gồm nông sản (gồm chè, cà phê, hạt điều, mắc ca, gạo, ngô, sắn, rau quả, mật ong...), thủy sản, thực phẩm chế biến (gồm sữa, tinh nghệ, khô dầu dừa...), tinh dầu, mỹ phẩm thiên nhiên...

Hàng trăm lượt giao dịch giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc đã được thực hiện tại hội nghị, đem lại nhiều cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp hai bên trao đổi các thỏa thuận cung ứng hàng hóa, hợp tác kinh doanh và đầu tư.

Ngay tại hội nghị, Hợp tác xã Nhãn Miền Thiết đã thỏa thuận cung cấp cho một số đối tác Trung Quốc trên 1.600 tấn trái cây các loại, trị giá trên 45 tỷ đồng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Xây dựng càphê đặc sản vươn tầm thế giới

Là thủ phủ càphê Việt Nam, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng hệ sinh thái càphê đặc sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và khẳng định thương hiệu trên thị trường thế giới.

Người dân thành phố Hồ Chí Minh mua vàng trong ngày giá vàng tăng cao. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Giao dịch sôi động trong ngày giá vàng tăng kỷ lục

Theo một chủ tiệm vàng trên địa bàn quận Bình Thạnh, hoạt động mua bán sôi động diễn ra nhiều ngày nay trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục tăng, kéo theo đà tăng của thị trường trong nước.

Rượu vang được bày bán tại cửa hàng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân châu Âu sẽ quay lưng với hàng hóa Mỹ?

Dữ liệu gần đây về thuế quan và quyết định mua sắm của người tiêu dùng EU cho thấy: khi giá một sản phẩm tăng do thuế nhập khẩu cao hơn, người tiêu dùng sẽ tìm đến lựa chọn thay thế rẻ hơn.

Giá hồ tiêu đang tăng lên quanh mức 160.000 đồng/kg. ( Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Hồ tiêu vào vụ, giá cao nhất trong gần 10 năm qua

Giá hồ tiêu đang tăng lên quanh mức 160.000 đồng/kg, cao nhất trong gần 10 năm qua, khiến nông dân phấn khởi, đặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường thế giới được dự báo vẫn tiếp tục cao.