Đây là dự luật chi tiêu tạm thời lần thứ 6 kể từ đầu tài khóa hiện tại(bắt đầu tháng10/2010) và có hiệu lực trong ba tuần - đến ngày 8/4 - sau khi dựluật chi tiêu tạm thời cho các hoạt động của chính phủ hiện nay hết hiệu lực vàongày 18/3.
Cũng trong thời gian đó, Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ sẽ cố gắng đi tới thốngnhất về một biện pháp dài hạn cho vấn đề chi tiêu của chính phủ tới hết tài khóahiện tại.
Dự luật chi tiêu mới cắt giảm khoảng 6 tỷ USD các khoản chi tiêu nội địa,song các khoản cắt giảm này cơ bản nằm trong các chương trình mà đảng Dân chủchấp nhận "hy sinh."
Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama đã thúcgiục Thượng viện nhanh chóng thông qua dự luật mới này nhằm tránh khả năng ngânsách của chính phủ bị cạn kiệt, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phục hồi kinh tế đấtnước.
Sau ngày 18/3, nếu không có dự luật chi tiêu tạm thời kế tiếp, chính phủsẽ phải tạm ngừng một số dịch vụ không thiết yếu, như các khu vui chơi giải tríquốc gia, dẫn tới nguy cơ nhiều lao động mất việc làm.
Dự luật đã được trình lên Thượng viện Mỹ để thông qua./.