Hạ viện Mỹ xem xét yêu cầu điều trần cựu Giám đốc FBI James Comey

Hạ viện Mỹ hiện đang xem xét yêu cầu điều trần cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey liên quan đến cuộc điều tra các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Hạ viện Mỹ xem xét yêu cầu điều trần cựu Giám đốc FBI James Comey ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/10, giới truyền thông cho biết các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ hiện đang xem xét yêu cầu điều trần cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey liên quan đến cuộc điều tra các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Hãng Fox News đưa tin các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã yêu cầu ông Comey tham dự một phiên điều trần kín về các hoạt động của FBI trước cuộc bầu cử Tổng thống.

Theo Fox News, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ muốn có thêm chi tiết về quyết định tiến hành cuộc điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử này.

[Hồi ký của cựu Giám đốc FBI James Comey có tuần ra mắt ấn tượng]

Ngày 25/9, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Bob Goodlatte và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Trey Gowdy đã gửi yêu cầu đề nghị ông Comey điều trần về cuộc bầu cử năm 2016.

Ngoài ra, một số cựu quan chức Bộ Tư pháp, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch và cựu trợ lý chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng nhận được yêu cầu điều trần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục