Hai đảng chính ở Mexico cùng tuyên bố thắng cử

Đảng cầm quyền tại Mexico và đảng đối lập chính cùng tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương vào ngày 4/7.
Đảng Cách mạng thể chế Mexico (PRI), đảng đối lập chính ở Mexico, ngày 5/7 đã tuyên bố thắng cử sau khi giành chiến thắng ở nhiều bang trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương ngày 4/7.

Trong khi đó, Đảng Hành động quốc gia (PAN) theo đường lối bảo thủ của Tổng thống đương nhiệm Felipe Calderon cũng tuyên bố chiến thắng sau khi đánh bại PRI ngay tại 3 bang "thành trì" của đảng đối lập này.

Kết quả sơ bộ với hơn 90% số phiếu được kiểm cho thấy PRI - chính đảng từng lãnh đạo Mexico trong suốt 71 năm  đến năm 2000 - giành thắng lợi tại 9 trong tổng số 12 bang tiến hành bầu thống đốc bang trong cuộc bầu cử địa phương lần này, nâng tổng số ghế thống đốc bang do người của PRI nắm giữ lên 19, và khẳng định là lực lượng chính trị lớn nhất quốc gia Trung Mỹ.

Tuy nhiên, PRI lại để mất ba bang quan trọng là Oaxaca, Sinaloa và Puebla, vốn là "pháo đài bất khả xâm phạm" của PRI trong vòng 80 năm qua và có nhiều tiềm năng kinh tế với tổng số dân lên tới 9,8 triệu người, so với 2,7 triệu của ba bang Aguascalientes, Tlaxcala và Zacatecas mà PRI giành được từ tay đảng cầm quyền và Đảng Dân chủ cách mạng (PRD).

Cuộc bầu cử thống đốc bang và lãnh đạo chính quyền địa phương tại 14/31 bang ở Mexico được coi là một cuộc tập dượt chuẩn bị tiến tới bầu cử tổng thống vào năm 2012, thời điểm mà PRI quyết tâm giành lại quyền lực sau khi để rơi vào tay PAN năm 2000, trong khi PAN (cánh hữu) và PRD (cánh tả) quyết tâm ngăn cản PRI trở lại cầm quyền bằng mọi giá, kể cả việc liên minh ở tất cả các cấp.

Cuộc bầu cử địa phương lần này cũng được xem là cuộc trưng cầu ý dân không chính thức đối với cuộc chiến do chính phủ của Tổng thống Calderon phát động chống các băng nhóm tội phạm ma túy và bạo lực liên quan ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục