Hai đảng của Nepal tìm cách giải quyết bế tắc

Ngày 6/5, Thủ tướng vừa từ chức, đồng thời là Chủ tịch đảng Cộng sản Nepal (CPN-M), ông Prachanda, đã hội đàm với Chủ tịch đảng Cộng sản Nepal Marxism-Leninism (CPN-UML) Jhalanath Khanal nhằm tìm biện pháp giải quyết tình hình bế tắc chính trị ở nước này hiện nay.

Ngày 6/5, Thủ tướng vừa từ chức, đồng thời là Chủ tịch đảng Cộng sản Nepal (CPN-M), ông Prachanda, đã hội đàm với Chủ tịch đảng Cộng sản Nepal Marxism-Leninism (CPN-UML) Jhalanath Khanal nhằm tìm biện pháp giải quyết tình hình bế tắc chính trị ở nước này hiện nay.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng biện pháp để vượt qua thế bế tắc hiện nay là đạt được sự đồng thuận về chính trị.

Theo trang web Nepalnews, Chủ tịch CPN-UML, chính đảng lớn thứ ba tại Hội đồng Hiến pháp Nepal (CA - Quốc hội), đã lưu ý ông Prachanda về mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa CPN-M và CPN-UML kể từ khi CPN-UML rút khỏi chính phủ liên minh do CPN-M lãnh đạo, khiến chính phủ này sụp đổ.

Nepalnews dẫn lời ông Khanal cho biết, việc thành lập "chính phủ đoàn kết dân tộc" và tiến trình soạn thảo Hiến pháp mới cũng được thảo luận tại cuộc gặp này.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo ở văn phòng nghị sĩ CPN-M ở thủ đô Kathmandu, ông Prachanda đã tái khẳng định cam kết ủng hộ tiến trình hòa bình ở Nepal.

Tuy nhiên, ông tuyên bố việc Tổng thống Ram Baran Yadav phục chức cho Tư lệnh lục quân Rookmangud Katawal là "một kiểu đảo chính". Ông nhấn mạnh CPN-M muốn Tổng thống Yadav hủy bỏ quyết định này, đồng thời khẳng định CPN-M có thể hỗ trợ việc thành lập chính phủ mới nếu như Tổng thống Yadav huỷ quyết định phục chức cho Tư lệnh Katawal.

Tình hình chính trị tại Nepal đã trở nên căng thẳng sau khi Thủ tướng Prachanda tuyên bố từ chức hôm 4/5 để phản đối việc Tổng thống Yadav phục chức cho Tướng Katawal, nhân vật thuộc phe đối lập bị chính phủ cách chức với lý do ông này không tuân thủ các quy định về tuyển mộ tân binh.

Tổng thống Yadav đã chấp thuận quyết định của ông Prachanda, đồng thời yêu cầu đại diện 24 đảng phái trong CA thành lập chính phủ mới thông qua sự đồng thuận về chính trị.

CPN-M và Diễn đàn Nhân quyền Madhesi (MPRF) đã tẩy chay cuộc họp chiều 5/5 nhằm thảo luận về việc thành lập liên minh cầm quyền mới. 22 chính đảng còn lại đã nhất trí rằng chính phủ mới sẽ gồm đại diện của tất cả các chính đảng có chân trong CA, do CPN- UML dẫn đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục