Hải Phòng: Trường Chính trị Tô Hiệu đón bằng công nhận đạt chuẩn mức 1

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu trong thời gian tới, Trường Chính trị Tô Hiệu tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả đạt được, phấn đấu đạt chuẩn mức 2.
Hải Phòng: Trường Chính trị Tô Hiệu đón bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng (thứ nhất từ phải sang) trao biểu trưng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho lãnh đạo Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Chiều 4/5, Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng vinh dự đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 và kỷ niệm 73 năm thành lập trường (3/5/1950-3/5/2023).

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng.

Trường Chính trị Tô Hiệu là trường nằm trong tốp đầu các trường chính trị địa phương trong cả nước được công nhận đạt chuẩn mức 1.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu trong thời gian tới, Trường Chính trị Tô Hiệu tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả đạt được, phấn đấu đạt chuẩn mức 2; đổi mới phương pháp, kỹ năng để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, khắc phục tình trạng người học lười học lý luận chính trị, học theo kiểu đối phó, học để lấy chứng chỉ; tích cực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn thành lý luận.

Ông Nguyễn Xuân Thắng mong muốn Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát để Trường Chính trị Tô Hiệu trở thành nơi kết tinh những giá trị đẹp nhất của một trường Đảng kiểu mẫu ở địa phương; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bố trí cán bộ để đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường vững tin với nhiệm vụ được giao cũng như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để bảo đảm có tính kế thừa, ổn định để phát triển trong tình hình mới.

Nhấn mạnh về thành tích của nhà trường, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết giữa những ngày tháng sôi sục của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện quyết định của Hội nghị tuyên huấn toàn quốc của Đảng về việc mở trường Đảng thường trực ở Trung ương và các khu, tỉnh, ngày 3/5/1950, Thành ủy Hải Phòng đã quyết định mở trường Đảng thường trực để huấn luyện cán bộ từ trình độ cơ sở đến sơ cấp.

Trường được vinh dự mang tên đồng chí Tô Hiệu, người chiến sỹ cộng sản trung kiên, Ủy viên Thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ.

Từ mái trường này, hàng trăm ngàn lượt cán bộ, học viên đã được đào tạo, bồi dưỡng. Nhiều học viên đã trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu có nhiều đóng góp, cống hiến cho Hải Phòng và đất nước.

[Triển khai kế hoạch Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị]

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng xác định xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tô Hiệu là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, mang tầm chiến lược về phát triển nguồn nhân lực của thành phố.

Do đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, sở, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện trong khả năng để trường giữ vững chuẩn mức 1 và phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trước tiến độ.

Trải qua 73 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Chính trị Tô Hiệu luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng; sự chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác chuyên môn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, sở, ngành, địa phương cùng sự quyết tâm của lãnh đạo trường thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Hải Phòng: Trường Chính trị Tô Hiệu đón bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 ảnh 2Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng Nguyễn Kim Pha phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Đội ngũ viên chức, giảng viên ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng được quan tâm đầu tư, tăng cường, đáp ứng công tác giảng dạy, học tập ở trường và thực hiện các nhiệm vụ khác của thành phố.

Hiện nay, Trường Chính trị Tô Hiệu được xây dựng trên diện tích sử dụng hơn 2,7ha, vượt chỉ tiêu chuẩn mức 1. Các phòng học đều được trang bị phương tiện hiện đại.

Đối chiếu với các tiêu chí chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, trường đã đạt 55/55 (tương đương 100%) chỉ tiêu, trong đó có 18 tiêu chí vượt chỉ tiêu (10 chỉ tiêu về đội ngũ, 5 về khoa học, 2 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương, 1 về cơ sở vật chất)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục