Hải tặc Somalia bắt cóc một tàu hàng Panama

Hải tặc Somalia đã giữ tàu chở hàng Red Sea Spirit treo cờ Panama ở ngoài khơi bờ biển Đông Nam Yemen thuộc Vịnh Aden.
Bộ Nội vụ Yemen ngày 20/11 cho biết hải tặc Somalia đã giữ một tàu chở hàng treo cờ Panama ở ngoài khơi bờ biển Đông Nam Yemen thuộc Vịnh Aden.

Theo thông báo của bộ trên, tàu Red Sea Spirit rời cảng Aden tối 19/11 đã bị hải tặc chặn bắt sáng 20/11 ở vùng biển cách cảng Balhaf của Yemen 36 hải lý.

Lực lượng hải quân đặc nhiệm đa quốc gia đã cử một tàu đến vùng biển này để tìm cách giải cứu chiếc tàu bị bắt cóc. Hiện chưa rõ trên tàu này có bao nhiêu thủy thủ.

Trong khi đó, kênh truyền hình số 4 của Anh cùng ngày 20/11 phát một đoạn băng ghi hình, trong đó cặp vợ chồng người Anh bị hải tặc Somalia bắt cóc ở vùng biển thuộc Ấn Độ Dương tháng trước cho biết những kẻ bắt cóc họ "đang mất kiên nhẫn" và có thể giết họ trong vòng một tuần nữa nếu không nhận được 7 triệu USD tiền chuộc.

Trong đoạn băng, ông Paul và bà Rachel Chandler thúc giục gia đình và Chính phủ Anh thương lượng với hải tặc để giải thoát họ.

Tại London, một người phát ngôn Chính phủ Anh tuyên bố chính phủ "không nhượng bộ quá mức những kẻ bắt cóc con tin, kể cả việc trả tiền chuộc". Người phát ngôn này kêu gọi hải tặc lập tức thả ông bà Chandler vì họ là những khách du lịch vô tội.

Theo số liệu của Cơ quan Hàng hải Quốc tế, trong 9 tháng đầu năm 2009 đã xảy ra 306 vụ tấn công của hải tặc, 661 thuỷ thủ bị giữ làm con tin, 19 người bị thương, 7 người bị bắt cóc, có 6 người bị giết hại và 8 người mất tích./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục