Hải-Không quân Dominicana thu giữ 1,2 tấn ma túy

Giới chức Cộng hòa Dominicana thông báo đã thu giữ 1,2 tấn ma túy, đồng thời bắt 3 đối tượng tình nghi trong chiến dịch ngày 8/10.
Giới chức Cộng hòa Dominicana thông báo đã thu giữ 1,2 tấn ma túy, đồng thời bắt giữ 3 đối tượng tình nghi trong đó có hai người nước ngoài trong một chiến dịch diễn ra tại miền Nam nước này ngày 8/10.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Ban chỉ huy quốc gia về Kiểm soát Ma túy (DNCD) Miguel Medina cho biết chiến dịch diễn ra ở vùng biển ngoài khơi cách thủ đô Santo Domingo khoảng 65 km về phía Tây Nam.

Tham gia chiến dịch gồm có lực lượng hải quân, không quân nước chủ nhà, cơ quan trấn áp ma túy của Mỹ và lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, đặt dưới sự chỉ huy chung của DNCD.

Cũng theo ông Medina, các lực lượng tham gia chiến dịch đã phải khai hỏa để vô hiệu hóa động cơ của một chiếc thuyền chở 1,2 tấn ma túy khi những kẻ trên truyền tìm cách chạy trốn khỏi cuộc truy đuổi.

Hiện chưa biết danh tính cụ thể của những đối tượng bị bắt giữ, ngoại trừ thông tin cho biết hai người nước ngoài mang quốc tịch Colombia và Venezuela.

Gần đây, các mạng lưới vận chuyển ma túy thường sử dụng Cộng hòa Dominicana làm điểm trung chuyển ma túy để đưa mặt hàng cấm này từ khu vực Nam Mỹ đến Mỹ và một số nước châu Âu.

Theo số liệu thống kê chính thức, trong năm nay, hơn 5 tấn ma túy đã bị tịch thu ở quốc đảo Caribe này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục