Hamas đóng cửa khẩu với Israel, LHQ ngừng đưa phái bộ đến Gaza

Ủy ban Chính trị An ninh của Liên hợp quốc đã ngừng việc cử phái bộ đến dải Gaza, sau khi phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đóng cửa một phần cửa khẩu biên giới Erez với Israel.
Hamas đóng cửa khẩu với Israel, LHQ ngừng đưa phái bộ đến Gaza ảnh 1Cửa khẩu Erez. (Nguồn: Euro-Mediterranean Human Rights Monitor)

Ngày 31/3, Ủy ban Chính trị An ninh của Liên hợp quốc đã ngừng việc cử phái bộ đến Dải Gaza, sau khi phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đóng cửa một phần cửa khẩu biên giới Erez với Israel.

Cơ quan Điều phối đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông (UNSCO) sẽ không cử nhân viên đến Gaza cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Hamas đã đóng cửa khẩu biên giới nói trên ngày 26/3 sau khi một nhân vật cấp cao của phong trào này bị ám sát hai ngày trước đó ở Dải Gaza.

Theo cơ quan này, quyết định trên đã gây ra nhiều tác động tiêu cực, làm hạn chế công tác viện trợ và ảnh hưởng đến việc đi lại của các công dân ở Dải Gaza.

Phái viên Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình tại Trung Đông Nickolay Mladenov cho biết UNSCO là cơ quan chính của Liên hợp quốc đang tham gia vào tiến trình hòa bình Israel-Palestine.

Trong các cuộc xung đột trước đó giữa Hamas và Israel, UNSCO đã hỗ trợ tiến hành đàm phán ngừng bắn giữa hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục