Hamas mở lại một phần của khẩu biên giới Erez với Israel

Hamas tuyên bố chỉ có một số nhóm nhất định được vào Israel, bao gồm gia đình của tù nhân, người ốm, và 3 bộ trưởng Palestine thuộc chính quyền dải Gaza, tất cả nam giới từ 15-45 tuổi bị cấm.
Hamas mở lại một phần của khẩu biên giới Erez với Israel ảnh 1Lực lượng vũ trang Hamas gác tại cửa khẩu Erez gần thị trấn Beit Hanun ở Dải Gaza ngày 26/3. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 27/3, chính quyền phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở dải Gaza đã mở lại một phần cửa khẩu Erez, một ngày sau khi đóng cửa khẩu này và cấm tất cả người dân ở đây qua lại ngoại trừ các "trường hợp nhân đạo."

Bộ Nội vụ do Hamas kiểm soát ở dải Gaza tuyên bố rằng mặc dù tất cả mọi người được phép trở lại Gaza, tuy nhiên, chỉ có một số nhóm nhất định được vào Israel, bao gồm gia đình của tù nhân, người ốm, và ba bộ trưởng Palestine thuộc chính quyền dải Gaza.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ lưu ý tất cả nam giới trong độ tuổi từ 15-45 tuổi vẫn bị cấm, trong khi tất cả phụ nữ trong độ tuổi trên đều được phép vào Israel.

Trong một tuyên bố hôm 26/3, Bộ Nội vụ ở Gaza cho biết chính quyền Hamas đã quyết định đóng cửa khẩu vì lý do an ninh sau khi chỉ huy quân đội Mazen Fuqaha của Hamas bị ám sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục