Hạn chế cấp hộ chiếu Hàn cho nhân viên nhà hàng Triều Tiên đào tẩu

Chính phủ Hàn Quốc đã hạn chế cấp hộ chiếu cho các nữ nhân viên nhà hàng, từng làm việc trong nhà hàng Ryugyong ở miền Đông Trung Quốc và đào tẩu sang Hàn Quốc hồi tháng 4/2016.
Hạn chế cấp hộ chiếu Hàn cho nhân viên nhà hàng Triều Tiên đào tẩu ảnh 1Nhân viên phục vụ trong nhà hàng Ryugyong. (Nguồn: hani.co.kr)

Yonhap đưa tin các nguồn thạo tin ngày 19/7 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã hạn chế cấp hộ chiếu cho các nữ nhân viên nhà hàng, từng đào tẩu từ Trung Quốc sang Hàn Quốc năm 2016.

12 phụ nữ Triều Tiên từng làm việc trong nhà hàng Ryugyong ở miền Đông Trung Quốc đã đào tẩu sang Hàn Quốc hồi tháng 4/2016.

Vụ việc đã gây tranh cãi gay gắt trong bối cảnh một số người trong nhóm này cho rằng họ đã bị lừa đưa đến Hàn Quốc.

Một quan chức của Hội luật sư vì Xã hội dân chủ, thường được gọi Minbyun, nhấn mạnh: "Chỉ có ông Ho Kang-il, Giám đốc nhà hàng Ryugyong, được cấp hộ chiếu. Hầu hết nhân viên nói trên đều đã bị từ chối cấp hộ chiếu mà không có bất cứ lý do gì."

Một trong số các nhân viên này, hiện đang học tiếng Trung tại Đại học Seoul, được cho là đã phải hủy kế hoạch tới Trung Quốc do yêu cầu cấp hộ chiếu của cô bị từ chối.

Quan chức trên cũng cho biết các nhân viên nhà hàng Ryugyong đã gửi đơn khiếu nại tới Ủy ban Nhân quyền Quốc gia, song hiện chưa có tiến triển nào.

Quan chức này nhấn mạnh: "Chúng tôi có kế hoạch sẽ sớm gửi đơn kiện hành chính về vấn đề này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục