Hàn lập đội đặc nhiệm chống lạm dụng trẻ em

Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thành lập một lực lượng độc lập có ngành dọc trên khắp cả nước để đối phó với tội phạm lạm dụng trẻ em.
Sau một loạt vụ lạm dụng trẻ em trong hai năm qua, cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 5/7 đã quyết định thành lập một lực lượng độc lập có ngành dọc trên khắp cả nước, phụ trách đối phó với loại tội phạm này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Kang Hee-rak nhấn mạnh tất cả các thành viên thuộc lực lượng này phải tập trung vào nhiệm vụ ngăn chặn việc lạm dụng tình dục trẻ em và coi đây là ưu tiên số một.

Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm này được quyết định khẩn trương sau một số vụ việc cưỡng bức trẻ em gần đây, gây tổn hại đến thanh danh của lực lượng cảnh sát.

Về lâu dài, nhiệm vụ chống tội phạm lạm dụng trẻ em sẽ được thực hiện thông qua việc phát triển hệ thống bản đồ khoanh vùng tội phạm. Hệ thống này do cảnh sát sử dụng và phối hợp với tuần tra dân sự để loại trừ các đối tượng tình nghi.

Hiện tại, cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã có bản đồ khoanh vùng các đối tượng tội phạm song chưa tiến hành phân loại các đối tượng phạm tội về tình dục.

Tại cuộc họp, lãnh đạo cảnh sát cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc tập trung loại trừ các hành vi tội phạm chống lại các dân tộc thiểu số, người nhập cư.

Theo thống kê của Cơ quan cảnh sát quốc gia, số vụ phạm tội liên quan đến lạm dụng trẻ em và trẻ vị thành niên đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2006-2009 bất chấp các nỗ lực của chính phủ. Riêng trong năm 2009 đã xảy ra tổng cộng 2.934 vụ, tăng 186% so với 1.571 vụ của năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục