Hàn Quốc cấm nhập thịt bò của Trung Quốc

Hàn Quốc ngày 14/4, ban hành lệnh tạm cấm nhập thịt bò của Trung Quốc sau khi phát hiện một loại hóa chất độc hại là Clenbuterol -có thể gây ra các chứng rối loạn tim mạch và đau dạ dầy, có trong mặt hàng này.

Hàn Quốc ngày 14/4, ban hành lệnh tạm cấm nhập thịt bò của Trung Quốc sau khi phát hiện một loại hóa chất độc hại là Clenbuterol -có thể gây ra các chứng rối loạn tim mạch và đau dạ dầy, có trong mặt hàng này.

Theo Bộ thực phẩm Hàn Quốc, loại hoá chất Clenbuterol có trong 13 lô hàng trong tổng số 17 lô thịt bò nhập từ Trung Quốc ngày 6/4 vừa qua. Bộ cũng yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu thịt bò Trung Quốc và thu hồi toàn bộ số thịt bò nhập khẩu nói trên.

Phát biểu với phóng viên, người đứng đầu Cơ quan Kiểm dịch và Nghiên cứu Thú Y quốc gia Hàn Quốc Lee Joo-Ho cho biết chính phủ nước này cũng đã yêu cầu Trung Quốc tạm ngừng xuất khẩu thịt bò cho tới khi xác định được nguyên nhân khiến mặt hàng này nhiễm hóa chất Clenbuterol.

Ông Lee Joo-Ho cho biết ngoài hơn 330 tấn thịt bò, các sản phẩm chế biến từ thịt khác nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có vịt xông khói và lạp xường, cũng đang bị thu hồi và kiểm tra.

Chất Clenbuterol có thể được chỉ định sử dụng điều trị bệnh nhân hen suyễn song phải có sự giám sát chặt chẽ của chuyên gia y tế. Chất này sử dụng trong chăn nuôi có thể tăng tỉ lệ thịt nạc ở gia cầm gia súc. Các nước đã cấm sử dụng hóa chất này trong chăn nuôi.

Theo Bộ thực phẩm Hàn Quốc, nước này đã tiêu thụ gần 500 tấn trong tổng số gần 830 tấn thịt bò nhập của Trung Quốc từ đầu năm đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục