Hàn Quốc đặt mục tiêu phát triển địa phương trong chính sách mới

Chính phủ kết nối các dự án của Chính sách Kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc với chính sách phát triển cân bằng quốc gia nhằm phát triển và nâng cao sức cạnh tranh địa phương.
Hàn Quốc đặt mục tiêu phát triển địa phương trong chính sách mới ảnh 1Tổng thống Moon Jae-in tại một cuộc họp ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chủ trì Hội nghị Chiến lược chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc lần thứ hai tại Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) ngày 13/10, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ xúc tiến mạnh mẽ Chính sách Kinh tế mới cân bằng địa phương, theo đó đặt trọng tâm vào mục tiêu phát triển địa phương.

Chính sách này sẽ là một trục trọng tâm được thúc đẩy bên cạnh 3 trục của Chính sách Kinh tế mới, gồm Chính sách Mạng lưới an toàn vững chắc, Chính sách Kinh tế mới kỹ thuật số và Chính sách Kinh tế mới xanh, Chính sách Kinh tế mới cân bằng địa phương là khái niệm mở rộng "Chính sách Kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc" sang phạm vi địa phương.

Chính phủ kết nối các dự án của Chính sách Kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc với chính sách phát triển cân bằng quốc gia nhằm phát triển và nâng cao sức cạnh tranh địa phương.

[Kinh tế Hàn Quốc có nguy cơ tăng trưởng âm trong năm 2020]

Chính sách Kinh tế mới cân bằng địa phương sẽ được xúc tiến với 3 loại hình.

Thứ nhất là dự án cấp địa phương thuộc hai trục là Chính sách Kinh tế mới xanh và Chính sách Kinh tế mới kỹ thuật số, nằm trong Chính sách Kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc.

Thứ hai là dự án do địa phương đóng vai trò chủ đạo xúc tiến, tận dụng nguồn vốn địa phương và vốn góp tư nhân.

Thứ ba là dự án do cơ quan, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò tiên phong trong tìm kiếm dự án, xúc tiến chung với chính quyền địa phương bằng nguồn vốn tự có.

Tổng thống Moon Jae-in cho biết Chính sách Kinh tế mới cân bằng địa phương sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chính sách phát triển cân bằng quốc gia mà Hàn Quốc đã thực hiện từ trước tới nay.

Đây là một chiến lược đổi mới, làm thay đổi diện mạo và tạo ra sức sống mới từ cấp địa phương. Trong đó, các đô thị đổi mới sẽ là "cứ điểm" của Chính sách Kinh tế mới cân bằng địa phương.

Các dự án phát triển cân bằng quốc gia quy mô lớn đang được xúc tiến sẽ được triển khai chung với Chính sách Kinh tế mới xanh, Chính sách Kinh tế mới kỹ thuật số để tối đa hóa hiệu quả.

Hàn Quốc sẽ dành hơn 75.000 tỷ won (65,27 tỷ USD) trong tổng số 160.000 tỷ won (139,25 tỷ USD) ngân sách Chính sách Kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc để triển khai các dự án cấp địa phương.

Phát biểu với báo giới cùng ngày, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hong Nam-ki lưu ý thêm rằng khi lựa chọn các địa phương triển khai chính sách kinh tế mới, chính phủ Hàn Quốc sẽ dựa trên "bản đồ phát triển địa phương," góp phần đưa Chính sách Kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc vào phát triển cân bằng quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục