Hàn Quốc sắp giao khinh hạm trang bị tên lửa thứ hai cho Philippines

Theo đại úy Sergio Bartolome, khinh hạm BRP Antonio Luna đã hoàn thành gần như 100% và vượt qua các cuộc thử nghiệm tại cảng cũng như trên biển một cách mỹ mãn.
Hàn Quốc sắp giao khinh hạm trang bị tên lửa thứ hai cho Philippines ảnh 1Khinh hạm BRP Antonio Luna. (Nguồn: Philippine Navy)

Theo tribune.net.ph, Hải quân Philippines ngày 27/1 tiết lộ công tác kiểm tra cuối cùng với khinh hạm thứ hai có khả năng mang tên lửa - BRP Antonio Luna (FF151) của nước này đã được bắt đầu tại Ulsan, Hàn Quốc.

Theo đại úy Sergio Bartolome, khinh hạm BRP Antonio Luna đã hoàn thành gần như 100% và vượt qua các cuộc thử nghiệm tại cảng cũng như trên biển một cách mỹ mãn.

Đợt kiểm tra cuối cùng của tàu chiến này được tiến hành từ ngày 25-30/1.

[Hải quân Philippines sở hữu tàu chiến trang bị tên lửa đầu tiên]

Trước đó, Tư lệnh Hải quân Philippines, Phó Đô đốc Giovanni Carlo Bacordo cho biết dự kiến BRP Antonio Luna sẽ được đưa về nước trong Quý I năm nay.

Trước đó, BRP Jose Rizal (FF-150) - chiến hạm có khả năng mang tên lửa đầu tiên do Chính phủ Philippines đặt mua của Hàn Quốc đã rời xưởng đóng tàu của tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai ở Ulsan hôm 18/5 năm ngoái và về tới nước này sau đó 2 ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục