Hàn Quốc và Trung Quốc lập hệ thống cảnh báo sớm bụi mịn gây ô nhiễm

Hàn Quốc đề xuất trao đổi thông tin với Trung Quốc về chất lượng không khí cũng như công nghệ dự báo liên quan đến bụi mịn cùng với một nghiên cứu chung về tình trạng ô nhiễm đất tại khu khai thác mỏ.
Hàn Quốc và Trung Quốc lập hệ thống cảnh báo sớm bụi mịn gây ô nhiễm ảnh 1Không khí ô nhiễm ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: EPA-EFE)

Chính quyền thành phố Seoul ngày 24/1 cho biết trong nỗ lực đối phó với nạn ô nhiễm không khí, Hàn Quốc và Trung Quốc đã đồng ý thiết lập hệ thống cảnh báo sớm bụi mịn.

Trong một loạt cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào đầu tuần này, hai quốc gia láng giềng đã đồng ý mở rộng quan hệ đối tác hợp tác song phương nhằm xử lý bụi mịn.

Trung Quốc được xem như điểm bắt nguồn của vấn đề bụi mịn, vấn đề đang gây tác động không nhỏ tới cuộc sống của người dân Xứ sở Kim chi, nhất là vào thời điểm mùa Đông và Xuân.

Về vấn đề này, Hàn Quốc đã đề xuất trao đổi thông tin với Trung Quốc về chất lượng không khí cũng như công nghệ dự báo liên quan đến bụi mịn cùng với một nghiên cứu chung về tình trạng ô nhiễm đất tại những khu vực khai thác mỏ. Bên cạnh đó, Seoul cũng muốn hợp tác với Bắc Kinh nghiên cứu các chính sách môi trường để phát triển bền vững.

[Bụi mịn tiếp tục bao phủ Hàn Quốc, thủ đô Seoul ngột ngạt]

Theo Bộ Ngoại giao và Môi trường Hàn Quốc, hai nước đã ký một thỏa thuận về hệ thống cảnh báo sớm bụi mịn và đồng ý thông báo một kế hoạch hành động cụ thể cho các cuộc đàm phán ba bên giữa các bộ trưởng môi trường ba nước Hàn-Trung-Nhật vào cuối năm nay.

Trong các phiên họp tuần này, bên cạnh việc nhấn mạnh sự cần thiết phải thường xuyên có những nỗ lực hợp tác chung giữa hai quốc gia để giải quyết vấn đề môi trường, Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng người dân nước này đang càng ngày càng quan ngại về tình trạng bụi siêu mịn và coi đây như một “thảm họa."

Về phía Trung Quốc, nước này yêu cầu sự hợp tác song phương giữa hai nước dựa trên sự kiên nhẫn để giải quyết vấn đề trên, đòi hỏi những đối sách lâu dài. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng cho biết đã cải thiện chất lượng môi trường hơn 40% ở các khu vực thành phố lớn thông qua những chính sách nội địa kể từ năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.