Hàn Quốc vẫn duy trì một lượng nhà máy điện nguyên tử

Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc cho biết sẽ điều chỉnh tỷ lệ nhà máy điện nguyên tử ở mức 29% cho đến năm 2035.

Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 8/11 cho biết sẽ điều chỉnh tỷ lệ nhà máy điện nguyên tử trên tổng số các nhà máy điện ở mức 29% cho đến năm 2035.

Trước đó, Nhóm tư vấn chính phủ phụ trách kế hoạch cơ bản về năng lượng với sự tham gia phối hợp của các chuyên gia và quan chức chính phủ đã soạn dự thảo Kế hoạch cơ bản về năng lượng quốc gia thứ 2 và trình lên chính phủ.

Theo đó, nhóm này khuyến nghị chính phủ từ nay đến năm 2035 nên giảm tỷ lệ nhà máy điện nguyên tử xuống còn từ 22-29%, thấp hơn hẳn so với mức 41% được đưa ra trong bản Kế hoạch cơ bản về năng lượng thứ nhất.

Tại buổi thảo luận công khai về Kế hoạch cơ bản về năng lượng thứ hai tại quốc hội hôm 7/11, Chủ tịch Ủy ban Tài nguyên Năng lượng trực thuộc Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Kim Jun-dong cho biết nhóm tư vấn trên đã khuyến cáo Chính phủ Hàn Quốc giảm tỷ lệ nhà máy điện nguyên tử nhằm đảm bảo an toàn điện nguyên tử và giải quyết những tranh chấp xung quanh việc xây dựng tháp tải điện tại thành phố Milyang, tỉnh Nam Gyeongsang.

Ông Kim cho biết bộ trên sẽ tiếp nhận ý kiến này. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Hàn Quốc vẫn cần duy trì một lượng nhà máy điện nguyên tử nhất định để đảm bảo an toàn năng lượng và giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Do đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì tỷ lệ nhà máy điện nguyên tử ở mức cao nhất trong phạm vi giới hạn mà nhóm tư vấn đã khuyến cáo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục