Hàng chục nghìn dân Ai Cập lại tiến hành biểu tình

Hàng chục nghìn người biểu tình Ai Cập vẫn tiếp tục tập trung tại quảng trường Tahrir, đòi xóa sổ chính quyền quân sự hiện nay.

Ngày 23/11, hàng chục nghìn người biểu tình Ai Cập vẫn tiếp tục tập trung tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo đòi xóa sổ chính quyền quân sự hiện nay, bất chấp Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA) đã cam kết tổ chức bầu cử tổng thống trước cuối tháng 6/2012.

Những người biểu tình cho biết họ không tin lời của Chủ tịch CSFA, Nguyên soái Mohamed Hussein Tantawi khi ông này nói rằng sẽ tiến hành bầu cử tổng thống vào giữa năm sau và sẵn sàng chuyển giao quyền lực ngay lập tức nếu đó là ý nguyện của người dân.

Những người biểu tình cho rằng ông Tantawi là bản sao của Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak nên khó có thể làm thay đổi tình hình, cho dù "quả bóng đã được truyền sang sân của SCAF từ nhiều tháng nay." Những người biểu tình cho biết không muốn nghe thêm bất cứ cam kết nào, ngoài tuyên bố giải thể chính quyền quân sự.

Các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tuần trước đã làm ít nhất 36 người thiệt mạng, khoảng 2.000 người bị thương và buộc nội các của Thủ tướng Essam Sharaf phải đệ đơn từ chức.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội, dự kiến từ ngày 28/11. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi Tổng thống Mubarak bị lật đổ tháng 2/1011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục