Hãng ILNA của Iran đưa tin số người chết tăng vọt ở thành phố Qom

Tính từ 13/2 đến 24/2 số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) đã lên tới 50 người.
Hãng ILNA của Iran đưa tin số người chết tăng vọt ở thành phố Qom ảnh 1Người dân Iran đeo khẩu trang khi ra đường trong bối cảnh dịch COVID-19 có nguy cơ lan rộng (Nguồn: AP)

Hãng tin AP dẫn nguồn hãng thông tấn bán chính thức của Iran ILNA ngày 24/2 cho biết số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) ở thành phố Qom đã lên tới 50 người.

Tuy nhiên, ngay sau đó, giới chức Iran đã bác bỏ thông tin này. Trong một cuộc họp báo được phát trực tiếp trên truyền hình, Thứ trưởng Y tế Iran Iraj Hirirchi khẳng định cho đến nay Iran mới ghi nhận 61 ca nhiễm, trong đó có 12 người tử vong. Hầu hết các ca nhiễm đều ở thành phố Qom, cách thủ đô Tehran khoảng 120km.

Còn theo bản tin của ILNA được AP dẫn lại, một quan chức Qom có tên Ahmad Amiriabadi Farahani cho biết hiện có hơn 250 người được cách ly tại thành phố nổi tiếng với các cơ sở đào tạo về tôn giáo dòng Shiite.

Nhà chức trách Iran đã đóng cửa phần lớn các trường học trên toàn quốc trong khi một số quốc gia láng giềng đã ra lệnh đóng cửa biên giới, giám sát nghiêm ngặt với những người đến hoặc trở về từ Iran.

Iran hiện đã xác nhận các ca nhiễm COVID-19 ở 5 thành phố, bao gồm cả thủ đô Tehran. Theo AP, một quan chức ở Tehran cũng nhiễm bệnh và bị cách ly./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.