Hàng nghìn người biểu tình rầm rộ trên khắp Syria

Bất chấp việc lập chính phủ mới, trả tự do cho người biểu tình, hàng nghìn người chống đối ở Syria vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình.
Bất chấp việc Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã thành lập chính phủ mới và ra lệnh trả tự do cho toàn bộ những người biểu tình bị bắt giữ, ngày 15/4, hàng nghìn người chống đối ở Syria vẫn tiếp tục đổ xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố lớn.

Tại thành phố Deira ở miền Nam Syria, số người tham gia biểu tình lên đến 10.000 người. Tuy nhiên, theo một nhà hoạt động, chỉ khoảng 2.500-3.000 người tham gia. Cuộc biểu tình diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Assad với giới chức lãnh đạo địa phương trong bối cảnh lực lượng binh sỹ chính phủ đã rút hết khỏi thành phố này.

Cùng ngày, biểu tình cũng đã nổ ra tại quận Barzeh ở thủ đô Damascus, thành phố duyên hải Banias và thành phố Deir al-Zor nằm bên dòng sông Euphrates, nhằm phản đối chính phủ của Tổng thống Assad.

Các cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Assad công bố quyết định thành lập chính phủ mới, đồng thời ra lệnh trả tự do cho toàn bộ người biểu tình bị bắt giữ trước đó nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình đang có nguy cơ lan rộng tại nước này.

Theo thống kê, đã có khoảng 200 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ bùng nổ từ ngày 18/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục