Hàng nghìn người Latvia tuần hành đòi tăng lương giáo dục

Ngày 12/5, hàng nghìn người hoạt động trong ngành giáo dục ở Latvia đã tuần hành ở khu thương mại Riga của nước này đòi tăng lương.

Ngày 12/5, hàng nghìn người hoạt động trong ngành giáo dục ở Latvia đã tuần hành ở khu thương mại Riga của nước này đòi tăng lương.

Các biểu ngữ mà người biểu tình mang theo đều kêu gọi tăng lương lên 800 euro/tháng (tương đương 1.100 USD), ngang với mức ở nước láng giềng Estonia.

Dòng người tuần hành dừng lại tại quảng trường Dome, nơi Thủ tướng Laimdota Straujuma có bài phát biểu với người biểu tình.

Thủ tướng Straujiuma thừa nhận Latvia nằm trong số những quốc gia châu Âu trả lương thấp nhất cho giáo viên mặc dù các nước này có mức đầu tư cao nhất cho ngành giáo dục, tính theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Bà Straujuma khẳng định vấn đề này là một bất cập, đồng thời kêu gọi giáo viên hợp tác trong tiến trình cải cách ngành giáo dục.

Bộ trưởng Giáo dục Latvia Ina Druviete cho biết các cải cách trong ngành giáo dục đang được thực hiện và mức lương mới sẽ được áp dụng vào năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục