Hàng nghìn ôtô ở Pháp bị đốt trong đêm giao thừa

Có tổng cộng 1.193 xe hơi bị đốt cháy trong đêm giao thừa tại Pháp, tăng so với con số chính thức 1.147 ôtô bị đốt cháy vào năm 2009.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls ngày 1/1 cho biết có tổng cộng 1.193 xe hơi bị đốt cháy trong đêm giao thừa, tăng so với con số chính thức 1.147 ôtô bị đốt cháy vào năm 2009.

Những năm gần đây, hành động phá hoại này đã trở thành "truyền thống" trong đêm giao thừa tại các khu ngoại ô Pháp như một cuộc trình diễn cố ý phá hoại tài sản công và các thắng cảnh.

Trong đêm giao thừa, 53.000 cảnh sát và hiến binh được điều động trên khắp đất nước để đảm bảo an ninh tại các con đường, đại lộ Champs Elysee và Tháp Eiffel, nơi hàng trăm nghìn người tập trung đón mừng Năm mới.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls, trong lễ mừng Năm mới ngày 31/12, đã có một người thiệt mạng do nổ pháo hoa và bảy nhân viên an ninh bị thương nhẹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục