Hàng nghìn trường ở Anh đóng cửa vì giáo viên bãi khóa

Ngày 26/3, hàng nghìn trường học ở xứ England và xứ Wales thuộc Vương quốc Anh đã đóng cửa do giáo viên bãi khóa đòi tăng lương.

Ngày 26/3, hàng nghìn trường học ở xứ England và xứ Wales thuộc Vương quốc Anh đã đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần khi giáo viên của các trường này tham gia cuộc bãi khóa trên quy mô lớn đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.

Cuộc bãi khóa kéo dài một ngày do Liên đoàn giáo viên quốc gia (NUT) tổ chức. Tổng Thư ký NUT Christine Blower nhấn mạnh cuộc bãi khóa nhằm phản đối chính sách của Chính phủ liên minh trong lĩnh vực giáo dục.

Hiện nay, giáo viên tiểu học ở Anh phải dạy tới 60 giờ/tuần, trong khi giáo viên trung học cũng phải lên lớp 56 giờ/tuần.

Theo bà Blower, cuộc bãi khóa đã được tổ chức thành công và NUT cũng không loại trừ khả năng sẽ tổ chức tiếp các hoạt động tương tự vào học kỳ tới nếu như các cuộc đàm phán với Chính phủ không mang lại kết quả.

Bộ giáo dục Anh (DfE) xác nhận chỉ có khoảng 12% số trường học, tương đương với 2.920 trong tổng số 24.330 trường học ở England, buộc phải đóng cửa hoàn toàn trong cuộc bãi khóa ngày 26/3.

Trong số hơn 1.700 trường học tại Wales có 472 trường học đóng cửa một phần và 297 trường khác phải đóng cửa hoàn toàn. So với cuộc đình công kéo dài một ngày của nhân viên làm việc trong lĩnh vực công hồi tháng 11/2011 thì con số này thấp hơn nhiều bởi khi đó có tới 60% số trường học ở England và Wales buộc phải đóng cửa. Bất đồng về vấn đề tiền lương, điều kiện làm việc và lương hưu giữa NUT và Chính phủ đã kéo dài suốt hơn hai năm qua.

Cho đến nay, các cuộc thương lượng giữa hai bên vẫn chưa mang lại kết quả mong đợi.

Năm ngoái, NUT cùng với Liên đoàn dạy học NASUWT đã tổ chức hàng loạt các cuộc bãi khóa với quy mô khu vực ở xứ England và xứ Wales. Tuy nhiên, một hoạt động tương tự trên quy mô toàn quốc do NUT và NASUWT dự kiến tổ chức vào tháng 11/2013 đã bị hủy bỏ sau khi Chính phủ đồng ý đàm phán với hai tổ chức này.

Ngoài NUT và NASUWT, hiện Chính phủ Anh cũng đang phải đàm phán về vấn đề lương, điều kiện làm việc và lương hưu với năm nghiệp đoàn giáo viên khác, bao gồm ATL, ASCL, NAHT, UCAC và Voice. Trong số này, NUT là nghiệp đoàn có nhiều hội viên nhất với khoảng 326.930 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục