Trong thông cáo ngày 21/3, Rosneft cho biết tập đoàn đã mua lại 50% cổ phẩncủa TNK-BP, có giá trị 27,73 tỷ USD. Số cổ phần này thuộc sở hữu của Công tyAlfa-Access-Renova (AAR) do ông Mikhail Fridman đứng đầu.
[Công ty Rosneft huy động 10 tỷ USD mua TNK-BP]
Trước đó, cuối năm 2012, Rosneft đã mua 50% cổ phần của TNK-BP thuộc sở hữucủa "gã khổng lồ" dầu khí Anh BP, với hợp đồng trị giá hơn 27 tỷ USD.
Trong một thương vụ khác, BP đã chi 4,87 tỷ USD để mua lại 5,66% cổ phần củaRosneft từ Tập đoàn khí đốt quốc doanh Nga Rosneftegaz. Với 1,25% cổ phần có từtrước đó, BP hiện nắm giữ tới 19,75% cổ phẩn của Rosneft - tập đoàn hàng đầutrong lĩnh vực dầu mỏ, với 75% cổ phần do Chính phủ Nga kiểm soát.
Từ khi thành lập liên doanh TNK-BP năm 2003, BP đã đầu tư tới 8 tỷ USD vàoliên doanh này. Cho đến nay, BP đã nhận được 19 tỷ USD giá trị cổ tức từ TNK-BP.
Tuy nhiên, BP quyết định bán lại cổ phần ở TNK-BP do tập đoàn này có nhữngbất đồng với Công ty AAR, khiến ông Bob Dudley, Giám đốc điều hành TNK-BP khi đóvà hiện là Giám đốc điều hành của BP, phải rời khỏi Nga.
Với lượng cổ phiếu mà BP đang nắm giữ hiện nay, ông Dudley sẽ trở thành mộtthành viên Hội đồng quản trị của Rosneft.
Ông Dudley đánh giá việc hoàn tất thương vụ TNK-BP là một "ngày lịch sử đốivới BP ở Nga". Thỏa thuận này mang lại cho BP cơ hội tuyệt vời để thúc đấy mốiquan hệ đối tác mới với Rosneft.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành Rosneft Igor Sechin cũng hoan nghênh BP vớitư cách là nhà đầu tư chiến lược của Rosneft, và nhấn mạnh rằng ban lãnh đạoRosneft đang mong chờ sự tham gia của BP trong việc vạch ra định hướng chiếnlược tương lai của tập đoàn này./.