Hậu Giang: Di dời khẩn cấp các hộ dân nơi lở đất

Các hộ dân sống tại khu vực sạt lở đất nguy hiểm ở thị xã Ngã Bảy sẽ được khẩn trương di dời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Các hộ dân sinh sống tại khu vực sạt lở đất nguy hiểm thuộc phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang sẽ được khẩn trương di dời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Thời gian qua, tại khu vực III thuộc phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh HậuGiang đã xảy ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng làm đứt hoàn toàn tuyến đườnggiao thông nông thôn bằng ximăng với chiều dài42,7 mét, chiều rộng từ 5-7 mét, đe dọa đến tính mạng và tài sản của 14 hộdân đang sống tại đây.

Ông Lê Phước Đại, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnhHậu Giang cho biết, hiện Chi cục Thủy lợi và chính quyền địa phương đã đến khảosát hiện trạng và khuyến cáo 14 hộ dân phải khẩn trương di dời ra khởi khu vựcnguy hiểm nói trên để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Bảyđang tiến hành họp dân để có chính sách hỗ trợ di dời phù họp. Về lâu dài, thịxã sẽ tiến hành xây dựng tuyến bờ kè kiên cố tại khu vực nói trên để bảo vệ hàngtrăm hộ dân đang sống tại khu vực nói trên.

Cũng theo ông Đại, hiện trên địa bàntỉnh Hậu Giang còn có bốn điểm sạt lở khác nằm trên tuyến dự án đê bao chống lũ ÔMôn-Xà No làm đứt hoàn toàn tuyến đường giao thông nông thôn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh HậuGiang đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương khẩn trương khắc phục sửachữa ngay các điểm sạt lở bằng nguồn vốn phòng chống lụt bão đảm bảo công tác đilại cho người dân trong mùa mưa này.

Chi cục Thủy lợi cũng đang tiến hành ràsoát lại các khu vực sạt lở nguy hiểm trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung nhiềunhất ở thị xã Ngã Bảy, huyện Châu Thành và thành phố Vị Thanh và khuyến cáongười dân sẵn sàng di dời khi có sạt lở lớn xảy ra./.

Ngọc Thiện (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cửa Nam-Thành nhà Hồ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Thành nhà Hồ - từ di sản thành điểm sáng du lịch

Bên cạnh việc tiếp tục đầu tư nghiên cứu, khảo cổ cũng như bảo vệ, bảo tồn di sản Thành nhà Hồ, việc quảng bá, phát huy giá trị di sản này đến với bạn bè trong và ngoài nước là một nhiệm vụ trọng tâm.