Hết quý 1, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.300 tỷ đồng

Ngày 18/5, Bộ Tài chính cho biết đến hết quý 1 vừa qua (đến hết ngày 31/3/2021), Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn 5.340,068 tỷ đồng.
Hết quý 1, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.300 tỷ đồng ảnh 1Nhân viên Petrolimex đang bán xăng cho khách hàng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Ngày 18/5, Bộ Tài chính cho biết đến hết quý 1 vừa qua (đến hết ngày 31/3/2021), Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn 5.340,068 tỷ đồng.

Theo đó, thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9-/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đã công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý 1 vừa qua.

[Bộ Tài chính: Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 9.000 tỷ đồng]

Bộ Tài chính cho biết tổng số trích Quỹ BOG trong quý 1 vừa qua (từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/3/2021) là 62,234 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý 1 năm nay là 3.936,486 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG ở mức 5,049 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020 là 9.234,614 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3 vừa qua, trong tổng số 34 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 9 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư âm Quỹ BOG./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.