Hezbollah, Iran hưởng lợi từ thất bại của tổ chức IS tại Syria

Trong một bản báo cáo hôm 2/2, tập đoàn dịch vụ tình báo tư nhân Soufan Group nhận định Iran đang được xem là bên được hưởng lợi nhiều nhất tại Syria sau thất bại của tổ chức IS.
Hezbollah, Iran hưởng lợi từ thất bại của tổ chức IS tại Syria ảnh 1Các chiến binh Hezbollah. (Ảnh: AP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, trong một bản báo cáo hôm 2/2, tập đoàn dịch vụ tình báo tư nhân Soufan Group nhận định Iran đang được xem là bên được hưởng lợi nhiều nhất tại Syria sau thất bại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó khả năng chứng tỏ sức mạnh của Tehran được tăng lên đáng kể và Israel sẽ phải đối mặt với thêm nhiều mối đe dọa.

Báo cáo nêu rõ: "Iran là nước được hưởng lợi nhiều nhất từ thất bại của IS, không phải Mỹ.

Iran đang tăng cường khả năng chứng tỏ sức mạnh trước đối thủ đáng gờm nhất của họ trong khu vực: Israel."

[Mỹ: Syria bí mật phát triển các loại vũ hóa học mới và tinh vi]

Theo báo cáo của Soufan Group, sau bảy năm xung đột, các nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn, đặc biệt là nhóm vũ trang Hezbollah của Liban, đang chiếm ưu thế lớn tại Syria.

Báo cáo cho rằng Iran đang ở vị trí hoàn toàn thuận lợi để cản trở mọi tiến trình chính trị Syria do Nga khởi xướng, trong đó chấm dứt sự cầm quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Bên cạnh đó, Tehran có thể dễ dàng ngăn chặn các mối đe dọa xuyên biên giới đến từ IS hay một số nhóm Hồi giáo cực đoan dòng Sunni khác nhằm vào Hezbollah.

Theo bản báo cáo, với thất bại của IS tại Syria, Iran có thể sử dụng Hezbollah để tăng cường đe dọa Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục