Mỹ: Syria bí mật phát triển các loại vũ hóa học mới và tinh vi

Chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al-Assad hiện vẫn cất giữ và sử dụng các loại vũ khí hóa học thay vì giao nộp chúng để hủy bỏ theo thỏa thuận đạt được trước đó giữa Mỹ và Nga.
Mỹ: Syria bí mật phát triển các loại vũ hóa học mới và tinh vi ảnh 1Cảnh tàn phá tại thị trấn Khan Sheikhun sau vụ tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Ngày 2/2, một quan chức cấp cáo Chính phủ Mỹ cho biết, Syria hiện đang bí mật phát triển các loại vũ hóa học mới và tinh vi.

Theo nguồn tin trên, chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al-Assad hiện vẫn cất giữ và sử dụng các loại vũ khí hóa học thay vì giao nộp chúng để hủy bỏ theo thỏa thuận đạt được trước đó giữa Mỹ và Nga.

Ngoài vũ khí hóa học, Syria còn đang chế tạo một số loại vũ khí mới, giúp cải thiện năng lực của quân đội hoặc để tránh trách nhiệm phải giải thích trước quốc tế.

[Mỹ không có bằng chứng chất độc sarin được dùng tại Syria]

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Syria gần đây thực hiện một số cuộc tấn công bằng khí clo ở Đông Ghouta, thành trì cuối cùng của các phiến quân đối lập, ở gần tỉnh Damascus, trong đó có cuộc tấn công vào ngày 1/1//2018 khiến 3 dân thường bị thiệt mạng.

Giới chức Mỹ khẳng định các cuộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học giống như “một phương tiện khủng bố.”

Tuy nhiên, rất khó để truy tìm nơi cất giấu vũ khí hóa học của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục