Hiểm họa từ quan hệ tình dục bằng đường miệng

Có tới 64% các trường hợp mắc ung thư vòm họng ở Mỹ là do virus HPV - thường lây lan do quan hệ tình dục bằng đường miệng (oral sex).
Tình dục là một hoạt động sinh lý bình thường và trở thành một phần không thểthiếu trong đời sống của nhiều cặp đôi, thậm chí nó còn là một hành động hết sứcthiêng liêng và có ý nghĩa quyết định trong việc giữ gìn hành phúc vợ chồng.

Hoạt động tình dục tồn tại ở hầu hết các sinh vật trên Trái Đất này, đây là mộtphạm trù vô cùng phong phú với nhiều sắc màu và cung bậc.

Ở người, ngoài hoạt động tình dục thuần túy thông thường còn tồn tại kiểu quanhệ bằng miệng (oral sex).

Từ lâu, tình dục bằng miệng được cho là một kiểu quan hệ bình thường không có gìlà trái đạo đức, hay kiểu cuồng dâm như những suy nghĩ sai lầm trước đây.

Tuy nhiên, tình dục bằng miệng lại gây ra những hiểm họa vô cùng lớn, mà các cặpđôi chưa lường trước được, trong đó ung thư vòm miệng là một hậu quả đáng giậtmình xuất phát từ hành động tưởng chừng như vô hại này.

Một nghiên cứu mới của trường Đại học Johns Hopkins tại bang Maryland, Mỹ đã chothấy rằng, loại virus phổ biến ở cơ quan sinh dục có tên là HPV (papillomavirus)vốn là nguyên nhân gây bệnh ung thư cổ tử cung, cũng là thủ phạm hàng đầu gâyung thư vòm họng (vùng nằm giữa hầu và ngạc mềm).

Các nhà khoa học thuộc Đại học Ohio, Mỹ cũng thống kê rằng, 64% các trường hợpmắc ung thư vòm họng ở Mỹ là do virus HPV - thường lây lan do quan hệ tình dụcbằng đường miệng.

Virus HPV chứa protein phá vỡ các tế bào khỏe mạnh, khiến chúng không thể phụchồi và cũng không kiểm soát được việc nhân đôi tế bào gây nên ung thư.

Nhóm nghiên cứu khuyến cáo, những người quan hệ tình dục bằng đường miệng càngnhiều, nguy cơ mắc ung thư vòm họng càng lớn.

Tiến sĩ Maura Gillison, người đứng đầu cuộc nghiên cứu từng cho biết: “Nhữngngười có thói quen quan hệ tình dục bằng đường miệng có nguy cơ mắc ung thư vòmhọng cao gấp 8 lần so với những người không bao giờ quan hệ tình dục theo cáchnày.”

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức ung thư vòm họng Mỹ, khoảng 37.000 người Mỹđược phát hiện mắc bệnh ung thư vòm họng trong năm 2010, trong đó, khoảng 8.000trường hợp bị ung thư giai đoạn cuối và không thể cứu chữa.

Những người "yêu nhau" cần cẩn thận với hành vi tình dục của mình để tự bảo vệkhỏi HPV và khả năng bị ung thư họng hoặc amidan.

Câu hỏi đặt ra là liệu có nên nhận lấy sự đau đớn hay đánh liều tính mạng chỉ vìthú vui cá nhân này không khi vẫn còn rất nhiều cách để tìm kiếm sự sung sướng,khoái cảm, khám phá bản năng và âu yếm bạn đời mà vẫn an toàn khỏe mạnh?./.

Thúy Lợi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.