Hiệp định RCEP có thể giúp GDP của Nhật Bản tăng thêm 2,7%

Chính phủ Nhật Bản cho biết hiệp định này sẽ có thể giúp GDP của nước này tăng thêm khoảng 140 tỷ USD khi tính theo GDP thực tế trong năm tài chính 2019 (kết thúc vào 31/3/2020).
Hiệp định RCEP có thể giúp GDP của Nhật Bản tăng thêm 2,7% ảnh 1Bốc dỡ container hàng hóa tại cảng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản mới đây cho biết nền kinh tế nước này có thể tăng thêm khoảng 2,7% nhờ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) - một thỏa thuận thương mại tự lớn nhất thế giới được ký kết bởi 15 quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm ngoái.

Trong báo cáo ước tính đầu tiên về tác động của RCEP, Chính phủ Nhật Bản cho biết hiệp định này sẽ có thể giúp Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng thêm khoảng 15.000 tỷ yen (140 tỷ USD) khi tính theo GDP thực tế trong năm tài chính 2019 (kết thúc vào 31/3/2020).

Cũng theo dự báo, hiệp định này sẽ giúp tạo ra khoảng 570.000 việc làm.

Mức ước tính nêu trên lớn mức tăng dự kiến 1,5% từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và mức tăng 1% từ Hiệp định đối tác thương mại Liên minh châu Âu-Nhật Bản (EPA).

Một quan chức Bộ Ngoại giao nói với các phóng viên rằng RCEP sẽ chiếm khoảng 46% tổng hoạt động thương mại của Nhật Bản, so với khoảng 15% trong trường hợp của CPTPP và khoảng 12% của EPA với EU. Song quan chức này nói thêm rằng sẽ cần một khoảng thời gian "đáng kể" để tác động dự kiến trên hiện thực hóa hoàn toàn.

[Chính phủ Nhật Bản thông qua dự luật phê chuẩn RCEP]

Được ký kết vào tháng 11/2020, RCEP sẽ loại bỏ thuế quan đối với 91% hàng hóa và đặt ra các quy tắc chung về đầu tư, sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử cho các nước thành viên. RCEP được kỳ vọng sẽ phục hồi các chuỗi cung ứng trong khu vực và giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp.

RCEP là thỏa thuận thương mại đầu tiên của Nhật Bản có sự tham gia của cả Trung Quốc và Hàn Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này tình theo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trong khi Hàn Quốc là đối tác lớn thứ ba.

Ngoài ba quốc gia Đông Á, RCEP còn bao gồm Australia, New Zealand và 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.