HLV Luis Enrique tiếp tục đặt niềm tin vào chân sút Alvaro Morata

Bất chấp màn trình diễn không ấn tượng ở trận ra quân, tiền đạo Alvaro Morata vẫn nhận được sự tin tưởng của HLV Luis Enrique trước cuộc chạm trán Ba Lan vào rạng sáng 20/6.
Morata (ào đỏ) thi đấu mờ nhạt trong trận hòa Thụy Điển. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Morata (ào đỏ) thi đấu mờ nhạt trong trận hòa Thụy Điển. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Alvaro Morata đã bị chỉ trích rất nhiều sau màn trình diễn tệ hại ở trận hòa nhạt 0-0 của Tây Ban Nha trước Thụy Điển ở lượt trận ra quân bảng E EURO 2020.

Ở trận đấu đó, Morata đã được đồng đội tạo nhiều cơ hội ngon ăn nhưng anh lại bỏ lỡ đáng tiếc khiến đội nhà phải chia điểm dù chơi ép sân.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Luis Enrique vẫn lên tiếng bảo vệ Morata và đặt niềm tin rất lớn vào chân sút 28 tuổi này.

"Alvaro đang làm rất tốt. Chúng tôi chỉ bảo cho Alvaro hàng tuần, cậu ấy luôn nỗ lực với nụ cười và thái độ đúng đắn và Tây Ban Nha có sự tin tưởng tuyệt đối vào Alvaro," huấn luyện viên Enrique nói.

Vị huấn luyện viên này cũng đã đưa ra những con số thống kê về thành tích ghi bàn của David Villa (Tây Ban Nha) và Harry Kane để nói về những gì Morata đã thể hiện.

[Lịch trực tiếp EURO 2020 ngày 19/6: Đức ‘đại chiến’ Bồ Đào Nha]

"Sau 41 trận đấu cho Tây Ban Nha, chỉ có David Villa, Raul Gonzalez và Fernando Torres ghi nhiều bàn hơn Alvaro. Ở các đội tuyển khác, chỉ Harry Kane ghi được nhiều bàn hơn. Thậm chí Kylian Mbappe, Romelu Lukaku hay Robert Lewandowski đều không bằng," tờ Marca dẫn lời Enrique.

Enrique cũng khẳng định Alvaro Morata sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận gặp Ba Lan.

Trước trận này, Tây Ban Nha đã nhận được tin vui với sự trở lại của đội trưởng Sergio Busquets sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ba Lan sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng 20/6 tại Estadio de La Cartuja, và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có 4 điểm như Thụy Điển và có cơ hội lớn để giành vé vào vòng 1/8 EURO 2020.

Trong khi đó, Ba Lan buộc phải thắng hoặc chí ít là hòa để nuôi hy vọng đi tiếp sau khi để thua 1-2 trước Slovakia ở lượt trận ra quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục