HLV Viettel nói gì sau thảm bại trước Hoàng Anh Gia Lai?

Huấn luyện viên Lee Heung-sil của Viettel cho biết ông chịu hoàn toàn trách nhiệm sau thất bại 0-3 trước Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 9 V-League.
Văn Thanh (số 17) ghi bàn sau khi trở lại. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Văn Thanh (số 17) ghi bàn sau khi trở lại. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Huấn luyện viên Lee Heung-sil của Viettel cho biết ông chịu hoàn toàn trách nhiệm sau thất bại 0-3 trước Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 9 Wake-up 247 V-League 2019.

Làm khách trên sân của Viettel, Hoàng Anh Gia Lai đã chơi ấn tượng để có được chiến thắng chung cuộc 3-0.

Văn Thanh là người mở tỷ số cho đội khách sau pha dứt điểm kỹ thuật, trong khi hai bàn còn lại được ghi do công của ngoại binh Chevaughn Walsh. 

[V-League 2019: Viettel thua đậm HAGL ngay trên sân nhà]

Sau thất bại đậm trên sân nhà,"thuyền trưởng" Viettel buồn rầu: "Tôi chịu trách nhiệm về trận thua ngày hôm nay. Tôi không có lý do hay lời bào chữa nào cho thất bại này. Đội bóng bị thua ở những tình huống phản công ở bàn thắng thứ 2 và thứ 3. Điều đó cho thấy hàng phòng ngự và tiền vệ còn mất tập trung. Chúng tôi sẽ sớm cải thiện điều này."

"Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có nhiều kinh nghiệm tuy rằng tuổi của họ cũng còn trẻ. Trong khi đó, các cầu thủ của tôi đã không có được điều này. Bất cứ huấn luyện viên nào cũng muốn có được các cầu thủ tốt để mang về những chiến thắng. Tôi nghĩ sắp tới đội bóng cần bổ sung thêm nhiều nhân tố trên hàng tấn công để cải thiện kết quả."

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Lee Tae-hoon của Hoàng Anh Gia Lai bày tỏ sự hài lòng với các cầu thủ và dành nhiều lời khen ngợi cho Văn Thanh, người vừa trở lại sau chấn thương.

"Trước hết tôi cảm ơn tất cả các cầu thủ. Họ thi đấu tốt với năng lượng tuyệt vời để mang về chiến thắng. Chúng tôi triển khai lối chơi hợp lý từ những phương án đã đề ra trước đó."

"Như các bạn đã biết, Văn Thanh mới trở lại sau thời gian dài chấn thương. Vì vậy thể chất và thể lực cậu ấy còn hạn chế, việc thi đấu ở cường độ cao còn chưa được đảm bảo. Vậy nên tôi cần tính toán rất kỹ mỗi lần đưa Thanh vào sân thi đấu... Tôi muốn từng bước đưa Văn Thanh trở lại phong độ đỉnh cao như trước đây."

"Tôi chưa đặt chỉ tiêu cao cho các cầu thủ ở thời điểm hiện tại. Tôi muốn xây dựng một lối chơi đầy bản sắc riêng cho đội bóng," ông thầy người Hàn Quốc của đội bóng phố núi chia sẻ.

Chiến thắng trước vừa qua giúp Hoàng Anh Gia Lai vươn lên vị trí thứ 7 với 14 điểm, còn Viettel tụt xuống vị trí thứ 11 với 3 điểm ít hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục