Hộ gia đình Malaysia thu nhập 1.600 USD hàng tháng

Thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình Malaysia tăng từ 1.300 USD năm 2009 lên hơn 1.600 USD năm 2012, mỗi năm tăng 7,2%.
Khảo sát thu nhập hộ gia đình năm 2012 của Malaysia cho thấy thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình nước này tăng từ 1.300 USD năm 2009 lên hơn 1.600 USD năm 2012, mỗi năm tăng trung bình 7,2%.

Ngày 28/3, Bộ trưởng phủ Thủ tướng Tan Sri Nor Mohamed Yakcop đã công bố các số liệu thống kê, cho biết thu nhập trung bình hàng tháng của các hộ gia đình ở đô thị tăng 6,6% mỗi năm từ 1.500 USD năm 2009 lên 1.850 USD năm 2012, trong khi thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình nông thôn tăng 6,4% hàng năm từ 820 USD năm 2009 lên gần 1.000 USD năm 2012.

Theo ông Nor Mohamed, Malaysia đạt được thành tích đáng kể trên là do nỗ lực của chính phủ liên bang trong việc đảm bảo tăng trưởng liên tục, ổn định và mạnh mẽ của nền kinh tế, giúp tạo công ăn việc làm, phát triển kinh doanh và ngành nghề trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Ông Nor Mohamed cũng cho biết Kuala Lumpur dẫn đầu các địa phương trong tăng trưởng thu nhập bình quân hộ gia đình hộ gia đình với 14,9% từ 1.770 USD lên 2.770 USD/tháng.

Malaysia cũng giảm đáng kể tỷ lệ đói nghèo, từ 3,8% năm 2009 đến 1,7% năm 2012, với tổng số hộ nghèo giảm mạnh 52,7% từ 228.400 xuống còn 108.000 trong cùng thời kỳ.

Tỷ lệ đói nghèo ở các khu vực đô thị giảm từ 1,7% năm 2009 xuống còn 1% năm 2012 trong khi tỷ lệ này ở khu vực nông thôn được cắt giảm xuống còn 3,4% từ 8,4%.

Với những thành tựu đã đạt được, Malaysia đã đạt mục tiêu giảm nghèo trước 3 năm so với Kế hoạch Malaysia lần thứ 10 đặt ra 2% vào năm 2015, ông Nor Mohamed nói, khẳng định rằng đây là kết quả của tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế quốc gia cũng như hiệu quả các chương trình xóa nghèo của Chính phủ./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục