Hỗ trợ 1 triệu suất ăn cho người nghèo, người dân ảnh hưởng do dịch

Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp các đoàn thể thực hiện chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ người dân trong diện hộ nghèo và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tổ chức chiều 16/8, tại TP.HCM.
Hỗ trợ 1 triệu suất ăn cho người nghèo, người dân ảnh hưởng do dịch ảnh 1Lễ ký kết thực hiện chương trình Vòng tay Việt-Sài Gòn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 16/8, tại Trung tâm tiếp nhận, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ ký kết thỏa thuận phối hợp các đoàn thể thực hiện chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ người dân trong diện hộ nghèo và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, 3 nhóm đoàn thể và các tổ chức là Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (gồm Ban Mặt trận-An ninh quốc phòng-Địa bàn dân cư Thành đoàn, Hội Doanh nghiệp trẻ Thành phố, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân); Chương trình “Vòng tay Việt” (gồm Sở Công Thương Thành phố, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Hội Nữ doanh nhân Thành phố và Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận-PNJ); Chương trình “Sài Gòn thương nhau” (gồm một số Câu lạc bộ doanh nhân và Liên minh tái chế bao bì Pro Việt Nam) ký thỏa thuận thực hiện chương trình “Vòng tay Việt-Sài Gòn,” hỗ trợ 1 triệu suất ăn trị giá 25 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Theo thỏa thuận được ký, trong tháng Tám này và tháng Chín tới, chương trình “Vòng tay Việt-Sài Gòn” cam kết sẽ trao tặng 1 triệu suất ăn/tháng dưới hình thức quà nhu yếu phẩm và suất ăn đã chế biến cho các đối tượng là hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo trong hơn 4.000 khu phong tỏa; công nhân mất việc, người lao động mất thu nhập cần cứu trợ trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19; các nhân viên y tế tuyến đầu nếu các bệnh viện, tổ chức y tế có nhu cầu.

[Thành phố Hồ Chí Minh: An dân trong cuộc chiến chống giặc COVID-19]

Ngoài ra, chương trình cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức khác có cùng mục đích thiện nguyện để triển khai các hoạt động thiết thực khác giúp các hộ nghèo, người dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng do COVID-19.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu, Giám đốc Tung tâm tiếp nhận, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch COVID-19 Thành phố trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của các đoàn thể, tổ chức đối với người dân trong giai đoạn khó khăn hiện nay do tác động của dịch COVID-19.

Bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh 1 triệu suất ăn hỗ trợ người nghèo, người gặp khó khăn của chương trình là một hành động thiện nguyện đầy ý nghĩa, thiết thực chia sẻ những khó khăn của người dân, góp phần cùng Trung tâm tiếp nhận, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch COVID-19.

Thành phố đảm bảo an ninh xã hội, đảm bảo không có ai bị bỏ lại phía sau, không để người dân nào bị thiếu đói do dịch bệnh. Trung tâm cam kết sẽ đưa các phần quà của chương trình “Vòng tay Việt-Sài Gòn” đến đúng đối tượng, đúng mục đích, không trùng lặp.

Ngày 15/8, Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch COVID-19, được thành lập nhằm kịp thời tiếp nhận, phân phối hàng hóa thiết yếu được tài trợ đến với người dân và các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục