Hỗ trợ ban đầu 100 triệu cho các hộ trong vụ hỏa hoạn ở Long Xuyên

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Long Xuyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Long vận động kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho các hộ bị thiệt hại.
Hỗ trợ ban đầu 100 triệu cho các hộ trong vụ hỏa hoạn ở Long Xuyên ảnh 1Người dân giúp nhau dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. (Ảnh: Công Mạo/Vietnam+)

Vụ hỏa hoạn vào trưa 17/9 tại khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang gây thiệt hại 14 căn nhà, trong đó 12 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, hai căn nhà bị cháy từ 30-50%, thiệt hại ước tính hơn 1,9 tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Long đã có mặt trực tiếp động viên, thăm hỏi các hộ bị thiệt hại.

Trước mắt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Long Xuyên, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Long vận động kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho các hộ bị thiệt hại.

Ông Võ Trí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, cho biết trước mắt, để chia sẻ khó khăn với các hộ bị thiệt hại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Long Xuyên, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Long đã vận động các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị cháy hoàn toàn là 5,6 triệu đồng, hộ có nhà bị ảnh hưởng 2,5 triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm như gạo, chăn, màn, mì ăn liền để giúp bà con.

Hỗ trợ ban đầu 100 triệu cho các hộ trong vụ hỏa hoạn ở Long Xuyên ảnh 2Người dân giúp nhau dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. (Ảnh: Công Mạo/Vietnam+)

Sắp tới, Ủy ban Nhân dân phường cùng các cấp, các ngành của thành phố tiếp tục vận động sự chung tay góp sức của nhân dân nhằm chia sẻ với các hộ bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Như đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ 45 ngày 17/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh An Giang đã điều ba xe cứu hỏa, 10 máy phun nước, cùng hàng trăm người thuộc lực lượng Công an, Quân đội thành phố, người dân sống gần tham gia chữa cháy.

Sau hơn một giờ đồng hồ chữa cháy với sự nỗ lực của nhiều lực lượng, thêm vào đó trời mưa rất to nên đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục