Hỗ trợ dân di dời xây nhà máy dầu Dung Quất

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ hỗ trợ 70 tỷ đồng cho 1.400 hộ dân thuộc diện di dời để nhường đất xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ hỗ trợ 70 tỷ đồng cho 1.400 hộ dân thuộc diện di dời để nhường đất xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo đó, mức hỗ trợ mỗi hộ dân là 50 triệu đồng để di dời khỏi khu vực thực hiện ở 16 hạng mục của dự án Nhà máy, với trên 338ha mặt đất và 471ha mặt biển.

Ngay trong tháng 10 này, 340 hộ dân xã Bình Trị (huyện Bình Sơn) thuộc diện di dời tới xã Bình Thanh Tây cùng huyện, sẽ nhận được mức hỗ trợ trên của tập đoàn. Sau đó, các hộ dân thuộc diện di dời còn lại sẽ lần lượt nhận được hỗ trợ.

Ngày 9/10, tại cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi với 340 hộ dân dân thuộc diện di dời của xã Bình Trị đến nơi ở mới, hầu hết hộ dân thuộc diện di dời đã nhất trí với danh sách và mức hỗ trợ đã nêu.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nên có mức hỗ trợ theo khẩu sẽ hợp lý hơn so với mức hỗ trợ bình quân hộ hay hỗ trợ theo diện tích đất ở trước khi di dời với giá tại thời điểm thực hiện.

Ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận những ý kiến của dân và cho biết những ý kiến này sẽ được kiến nghị lên các bên liên quan và các cấp thẩm quyền xem xét./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục