Hỗ trợ lao động làm việc ở Guinea Xích đạo về nước trước thời hạn

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ hỗ trợ rủi ro cho người lao động đi làm việc tại nước Cộng hòa Ghi Nê Xích Đạo phải về nước trước hạn do COVID-19.
Chuyến bay đưa lao động đi làm việc tại nước Cộng hòa Ghi Nê Xích Đạo phải về nước trước hạn.. (Ảnh: TTXVN)
Chuyến bay đưa lao động đi làm việc tại nước Cộng hòa Ghi Nê Xích Đạo phải về nước trước hạn.. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa ban hành Quyết định số 1138/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức nhận thầu của Công ty cổ phần LILAMA10 về nước trước hạn do dịch COVID-19.

Theo đó, hỗ trợ này sẽ bằng tiền mặt cho 49 lao động thuộc LILAMA 10, theo quy định tại Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

[Đã đưa được hơn 3.000 lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài về nước]

Theo quyết định, có 3 lao động được hỗ trợ với mức 5 triệu đồng/trường hợp vì người lao động đã làm việc bằng hoặc ít hơn 50% thời hạn hợp đồng và 46 lao động được hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp đối với trường hợp đã làm việc trên 50% thời hạn hợp đồng.

Tổng số tiền hỗ trợ cho 49 lao động là 153.000.000 đồng. Nguồn hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Trước đó, Công ty cổ phần LILAMA 10 đã có công văn gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc đề nghị hỗ trợ rủi ro cho người lao động đi làm việc tại nước Cộng hòa Guinea Xích đạo phải về nước trước hạn. Đây là những người lao động nằm trong nhóm 219 lao động Việt Nam đi làm việc theo hơp đồng thầu khoán cung cấp lao động cho dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Sendje, tỉnh Littorial, nước Cộng hòa Guinea Xích đạo được đưa về nước ngày 28/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục