Hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản vụ đông 2009

Từ nay đến cuối vụ, các tỉnh phía Bắc cần tập trung nguồn lực hỗ trợ sản xuất, nâng cao giá trị và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, vụ đông 2009 do diện tích gieo trồng bị sụt giảm mạnh nên từ nay đến cuối vụ các tỉnh phía Bắc cần tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ sản xuất, nâng cao giá trị và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Theo đó, các tỉnh đảm bảo đủ nước tưới cho cây vụ đông, nhất là đối với nhóm cây ưa ấm đang vào giai đoạn làm hạt, làm củ để tăng năng suất; khuyến cáo nông dân tiếp tục gieo trồng các loại rau ăn lá, ăn củ ngắn ngày, chịu lạnh tốt.

Một số tỉnh có điều kiện chuẩn bị giống và đất để trồng tiếp khoai tây trong tháng 12. Đối với các nhóm cây ưa lạnh như cải bắp, su hào, xà lách... do năm nay rét muộn nên năng suất thấp và khó tiêu thụ, các tỉnh hướng dẫn nông dân trồng rải vụ để tránh hiện tượng ế thừa, giá bán thấp.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần có chính sách hỗ trợ thiết thực để khuyến khích tiêu thụ nông sản vụ đông, đặc biệt là khâu vận chuyển rau, quả vào thị trường phía Nam và vùng núi phía Bắc.

Đối với các tỉnh Bắc Trung bộ khẩn trương phòng trừ rầy và xử lý các ổ dịch bệnh trên ngô, ngay sau khi thu hoạch phải vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy nguồn bệnh để tránh phát tán rộng và lây lan cho vụ tiếp theo.

Theo số liệu của Cục Trồng trọt, dự kiến tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông năm nay chỉ đạt khoảng 500.000ha, thấp hơn 70.000ha so với kế hoạch.

Các cây trồng chính như ngô, khoai tây giảm diện tích nhiều trong vụ này do mưa bão gây ngập úng ở Bắc Trung bộ, trồng ngô yêu cầu thời vụ nghiêm ngặt, chi phí giống, phân bón cao trong khi hiệu quả kinh tế lại thấp hơn các cây trồng khác; nguồn giống khoai tây hạn chế, cộng với giá giống cao hơn vụ trước 700-1.000 đồng/kg cũng khiến giảm đáng kể diện tích khoai tây vùng đồng bằng sông Hồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục